Ổ nhóm mua bán 3,5 tấn pháo bị tóm gọn

Thứ bảy, 25/11/2023 07:35
Ngày 24-11, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm liên tỉnh; bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 3,5 tấn pháo nổ và pháo hoa nổ các loại.
Cơ quan Công an kiểm đếm, thu giữ 3,5 tấn pháo tang vật.
Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lộc Hà phát hiện một số đối tượng quảng cáo mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram. Nhận định đây là hành vi có dấu hiệu của tội phạm buôn bán hàng cấm, Công an huyện Lộc Hà đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Vào cuộc điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây mua bán pháo liên tỉnh này do Nguyễn Tuấn Anh (1997), Trần Quốc Phương (1995, cùng trú H. Đức Linh, Bình Thuận) và Võ Ngọc Sang (2005, trú H. Tuy Phong, Bình Thuận) tổ chức.

Củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án đã huy động hàng chục CBCS chia làm 3 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng: Anh, Phong và Sang tại huyện Hóc Môn, thu giữ trên 600kg pháo nổ các loại, 5 chiếc ĐTDĐ, 3 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Ban chuyên án phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở của 11 đối tượng liên quan,gồm: Nguyễn Tấn Lâm (1988, trú tỉnh Đăk Nông); Phan Trung Lợi (1993), Nguyễn Văn Nhất (1977, cùng trú tỉnh Bình Định); Lương Phan Quốc Phong (1994, trú TP Hồ Chí Minh), Lê Thị Minh Lệ (1993), Nguyễn Văn Điệp (1971, cùng trú H. Hương Khê, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Tiến (1988), Dương Xuân Dũng (1989), Phan Văn Phúc (1993), Trần Hữu Hợi (1983), Nguyễn Trạch Thông (1996, cùng trú tỉnh Nghệ An), thu giữ gần 3 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Công an kiểm đếm, thu giữ 3,5 tấn pháo tang vật.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 7-2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với một đối tượng ở Campuchia tên là Kim để đặt mua pháo. Sau đó, Kim giao cho Nguyễn Tấn Lâm (là chủ bãi xe Tường Vy) nhận hàng, chỉ đạo Nhất, Phong, Lợi (là nhân viên bốc xếp và lái xe) chuyển hàng cho Tuấn Anh. Còn Võ Ngọc Sang và Trần Quốc Phương (là bạn của Tuấn Anh) do không có việc làm nên đã xin đến ở cùng và cùng thực hiện việc quảng cáo, buôn bán pháo với Tuấn Anh. Sau khi bán thu được tiền lời, các đối tượng chia nhau, với mỗi loại pháo bán được các đối tượng hưởng lợi từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Nguyễn Văn Tiến, Dương Xuân Dũng; Phan Văn Phúc, Trần Hữu Hợi và Nguyễn Trạch Thông, Lê Thị Minh Lệ và Nguyễn Văn Điệp là các "đầu mối" cấp dưới của Tuấn Anh. Các đối tượng mua pháo từ Tuấn Anh để bán lại, phân phối cho các đối tượng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 11 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra về hành vi: "Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm".

XUÂN SƠN