Ở nơi càng khó khăn, càng vì dân phục vụ

Thứ tư, 07/08/2019 07:26

Sau hơn một tháng triển khai chính quy hóa lực lượng Công an xã (CAX), tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng nông thôn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), đặc biệt là xã miền núi Hòa Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp cận địa bàn, lực lượng CAX chính quy đã nhanh chóng tiếp quản hồ sơ, quản lý đối tượng; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và phối hợp với lực lượng CA viên bán chuyên trách trước đây để làm quen cơ sở và phân công, bố trí cán bộ phụ trách ở từng thôn.

CAX về địa bàn gặp gỡ Công an viên, người có uy tín tại thôn Tà Lang.

Theo đề án 224 của Giám đốc CATP Đà Nẵng về chính quy hóa lực lượng CAX, đã có 73 Công an chính quy thuộc các phòng ban CATP được điều động, bổ nhiệm về địa bàn 11 xã của H. Hòa Vang, riêng xã Hòa Bắc có 7 cán bộ. So với các xã khác của Hòa Vang, Hòa Bắc là địa phương có địa hình đồi núi là chính; hệ thống đường giao thông xuống cấp, hiểm trở; tình hình dân trí thấp và là nơi nhiều hộ đồng bào Cơ Tu đang sinh sống. Sau khi tiếp nhận địa bàn, lực lượng CAX Hòa Bắc đã tổ chức đến tận 7 thôn để thăm gặp, ra mắt với các cấp ủy chi bộ, quân dân chính thôn, các hội đoàn thể và nhân dân…từng bước nắm người, nắm hộ và tình hình trên địa bàn. Nhờ đó, đa phần người dân cảm nhận được sự chuyên nghiệp, gần gũi đối với nhân dân và ghi nhận, tin tưởng vào lực lượng CAX chính quy.

Đại úy Nguyễn Đình Nguyên- Phó Trưởng CAX Hòa Bắc cho biết, sau 1 tháng, tình hình ANTT được đảm bảo. CAX đã tiếp nhận 10 nguồn tin về ANTT liên quan đến bạo lực gia đình, tai nạn giao thông và các nhóm thanh niên tụ tập trong đêm. "Tổ chức tiếp nhận các nguồn tin, CAX đã quyết liệt tổ chức lực lượng, phối hợp với tổ tuần tra 8394 để xử lý, giải tán các nhóm thanh niên từ 10-20 người tụ tập ăn nhậu, hát loa kẹo kéo sau 23 giờ đêm gây mất ANTT. Sau khi xử lý 2-3 trường hợp, đến nay đã không còn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập quá giờ", Đại úy Nguyên cho biết thêm.

Đặc biệt, chiến công đầu của CAX Hòa Bắc được lập ngay trong ngày ra mắt lực lượng CAX chính quy. Trong ngày 5-7, sau khi Giám đốc CATP và UBND H. Hòa Vang tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động tại Trung tâm hành chính H. Hòa Vang, CAX Hòa Bắc nhận được thông tin về việc có một tốp người quốc tịch nước ngoài đang cư trú trên địa bàn. Ngay lập tức, CAX Hòa Bắc tức tốc trở về địa phương tổ chức lực lượng vào rừng. Kiểm tra khu vực đồi Gió và hợp tác xã sản xuất Gió, CAX phát hiện 4 đối tượng quốc tịch Campuchia cư trú bất hợp pháp. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để giao tiếp và trao đổi thông tin, CAX tìm được chủ lao động và phối hợp với Đội an ninh CAH Hòa Vang xử lý, lập biên bản. Đến nay, các đối tượng không còn ở địa phương.

Là xã khó khăn về điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng nên so với các đồng đội khác được điều động, lực lượng CAX Hòa Bắc gặp không ít khó khăn. Ở một địa bàn mới và rộng, với cả "núi" công việc như  tiếp nhận hồ sơ, chưa thông thạo đường đi nước bước, ban đầu lực lượng CAX mới cũng gặp một số khó khăn nhất định. Đặc biệt, số công nhân ở các công trình xây dựng cao tốc La Sơn- Túy Loan, lao động khai thác gỗ, khai thác keo… khá đông đảo nhưng do địa bàn rộng nên công tác tiếp cận, kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu chưa thể như mong muốn. "Tổ tuần tra 8394 của CAX được trang bị 3 chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter nhưng không đủ khả năng để đi vào các khu vực rừng núi sâu. Nhiều đêm khi vào đến nơi thì xe bị hỏng, phải rất vất vả mới đưa xe ra lại trục đường chính", Đại úy Nguyên kể và nhấn mạnh: "Càng khổ, càng khó, càng cảm thông với người dân địa phương, tập thể CAX càng nỗ lực hết sức để phục vụ nhân dân".

Ngoài giải quyết các vụ việc, CAX Hòa Bắc đã tích cực xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền lưu động, dán tờ rơi thông báo các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, PCCC, tàng trữ trái phép công cụ, vật liệu nổ… Trong 1 tháng đã triển khai được 2/3 tổng số thôn của xã. Là người năng nỗ trong công tác này, ông Lê Bá Chúc- trưởng thôn Nam Yên đã sắp xếp thời gian, tích cực, gưỡng mẫu trực tiếp là "hoa tiêu" cho lực lượng Công an chính quy đến nhà từng hộ dân để giải thích về các nội dung trong tờ rơi. "Tôi chọn các vị trí dễ nhìn thấy ở trên tường, mặt gương của salon bàn tiếp khách… để dán tờ rơi, trong đó có đầy đủ thông tin và số điện thoại của Chủ tịch UBND xã, trưởng, phó CAX…", ông Chúc phấn khởi.

Đánh giá về lực lượng CAX, bà Lê Thị Thu Hà- Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc nhìn nhận, chủ trương đưa Công an chính quy về xã nhận được sự ủng hộ của người dân và hệ thống chính trị của xã. Tập thể CAX rất năng động, chủ động sắp xếp công việc để gặp gỡ người dân trên địa bàn 7 thôn, đặc biệt là 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí. Bên cạnh đó cũng đã có sự kết nối, giao lưu với lực lượng CAX cũ, dân quân, quân sự tại địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng khi xuống cơ sở, lực lượng CAX đã từng bước khắc phục để cùng với cấp ủy, chính quyền chủ động giải quyết các vụ việc, đảm bảo bình yên mỗi thôn xóm, từng bước trở thành điểm tựa cho chính quyền và nhân dân địa phương.

MAI VINH