Ốc đảo... dưới ngọn Thổ Sơn

Thứ sáu, 05/05/2017 09:40

(Cadn.com.vn) - Đứng trên đường Mộc Sơn 3 nhìn xuống, khu dân cư 13 (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nằm ngay vùng trũng như một ốc đảo, nép mình dưới chân ngọn Thổ Sơn. Mỗi khi mưa lớn, lượng nước từ các nơi đổ dồn xuống ốc đảo này gây nên cảnh ngập úng cục bộ. Từ nhiều năm qua, hơn trăm hộ dân nơi đây chấp nhận sống chung với ngập úng, nhà cửa xuống cấp và luôn lo âu, không biết tai họa đổ xuống lúc nào…

Đường vào vùng trũng khu dân cư 13, P. Hòa Hải.

Ngập úng, nhà xuống cấp…

Đã gần 8 năm trôi qua, hơn 130 hộ dân của 4 tổ dân phố: 84, 85, 87, 88 thuộc khu dân cư 13 (P. Hòa Hải) phải sống chung với cảnh ngập úng triền miên, nhà cửa xuống cấp, điện, nước sinh hoạt thiếu thốn, ô nhiễm môi trường bởi họ nằm trong Dự án Khu Công viên Văn hóa Lịch sử (viết tắt: DACV Ngũ Hành Sơn). Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Mai Hùng- Tổ trưởng Tổ dân phố 87, khẳng định: “Mỗi khi mưa to, nước từ các trục đường Lê Văn Hiến, Huyền Trân Công Chúa và từ khu vực Thủy Sơn đổ ào ào xuống khu dân cư như suối chảy. Đường bê-tông làm cao hơn nền nhà dân nên nhiều hộ trong tổ bị nước vào nhà ngập ngang đầu gối, đồ đạc vật dụng hư hỏng khiến bà con hết sức lo âu và bức xúc...”.

Bà Huỳnh Thị Nhiều (55 tuổi, trú tổ 87) dẫn chúng chúng tôi vào nhà rồi chỉ vào vệt nước ngập đến ngang bụng do đợt mưa kéo dài cuối năm 2016 tràn vào làm gia đình bà hư hết đồ đạc. Bà Nhiều cho hay, tuy có dành dụm được ít tiền muốn nâng nền, sửa lại căn nhà đã xuống cấp nhưng các cơ quan chức năng không cấp phép. Tương tự, bà Nguyễn Thị Bền (58 tuổi, trú tổ 85) cho biết, bà sống ở đây với cha mẹ từ trước năm 1975 đến nay gia đình có đến 11 người phải sống chung trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp hơn 52m2. Lo lắng nhà xuống cấp không biết sập khi nào nên từ năm 2009 đến nay bà nhiều lần làm đơn xin sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa nhưng không được vì vướng DACV Ngũ Hành Sơn.

Cùng cảnh sống như bà Bền, bà Nhiều, nhiều hộ gia đình khác ở 3 tổ dân phố kể trên tập trung lại trình bày với chúng tôi về tình trạng này. Các hộ tại đây đều nằm trong DACV Ngũ Hành Sơn, họ có quyết định thu hồi đất từ năm 2009, nhưng đến nay vẫn chưa được di dời giải tỏa, chưa có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Về việc này, người dân nơi đây nhiều lần kiến nghị thì được trả lời rằng: “Hiện DACV Ngũ Hành Sơn đã được UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi đất, giao cơ quan chức năng quản lý đầu tư xây dựng. Theo quy định hiện hành thì khu vực đã thu hồi đất để thực hiện dự án thì dừng việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất...”.

Trụ điện trung áp chưa di dời nên không thể thi công hoàn tất mương nước,
càng làm khu dân cư 13 thêm ngập úng.

Người dân vẫn được sửa nhà xuống cấp

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Quang Trung- Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, cho biết: “Tình trạng ngập úng trước đây là có, năm 2016, UBND quận đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực này. Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 70m mương cuối tuyến chưa khớp nối được với tuyến cống từ đường Huyền Trân Công Chúa đến đường Nguyễn Duy Trinh do vướng trụ điện trung áp. UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã có văn bản kiến nghị thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với nhà thầu khẩn trương thi công khớp nối tuyến cống để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực nói trên...”. Về kiến nghị của các hộ dân việc nhà ở xuống cấp không được xây dựng, sửa chữa, ông Trung cho hay, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo chỉ đạo, giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra, xem xét tạo điều kiện cho người dân sửa chữa nhà ở, làm nhà tạm, ổn định cuộc sống.  Do vậy, nếu các hộ dân có nhu cầu sửa chữa nhà thì làm đơn gửi lên UBND quận để kiểm tra và giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. Sau khi kiểm tra đúng yêu cầu thì mỗi hộ sẽ được cấp phép xây dựng với diện tích khoảng 50m2, nhưng chỉ được xây dựng nhà bằng các loại vật liệu nhẹ...

Qua tìm hiểu và ghi nhận có thể thấy, tình trạng ngập úng tại khu dân cư số 13 (P. Hòa Hải) là đúng như phản ảnh của người dân. Mặc dù đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước nhưng đến nay hệ thống này chưa thi công dứt điểm. Việc chậm trễ tiến độ thi công mương thoát nước do vướng trụ điện trung áp nói trên đã làm cho tình trạng ngập lụt tại khu vực thường xuyên diễn ra. Những ý kiến khác phản ảnh việc DACV Ngũ Hành Sơn triển khai chậm trễ, bất cập đã làm cho người dân phải sống trong chờ đợi quá lâu. Kéo theo đó, họ không được quyền sở hữu, nghiệp chủ nhà, không được nhập hộ khẩu mặc dù gia đình có thêm dâu, rể, con cháu; ngay cả người dân đăng ký tạm trú nhiều năm ở đây cũng không được nhập hộ khẩu...

Do đó người dân khu dân cư số 13 (P. Hòa Hải) đề nghị chính quyền thành phố, chính quyền quận xem xét tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân được phép xây dựng, sửa chữa nhà. Bên cạnh đó cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng DACV Ngũ Hành Sơn và khẩn trương xây dựng mương thoát nước tránh cảnh ngập úng cho người dân nơi đây.

Hiền Minh