Ông Hoàng Ngọc Khăn được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng

Thứ bảy, 09/04/2022 13:53
Ngày 9-4, Đại hội thành lập Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng chính thức diễn ra. Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng được Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ký Quyết định thành lập số 718/QĐ-UBND ngày 15-3-2022.
Các Đại biểu trong Ban Chấp hành ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Dũng
Quang cảnh Đại hội

Hội Hán Nôm thành phố là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Hán Nôm TP.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Hán Nôm thành phố được thành lập với tiền thân trước đây là Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng, Trực thuộc Hội Khuyến học thành phố. Hiện nay, Hội Hán Nôm thành phố có 104 hội viên. Hội hoạt động trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, phổ biến bí quyết dịch thuật Nho học Việt Nam; khai thác, truyền dạy chữ nghĩa cổ nhân lưu lại; trao đổi thông tin, sưu tâm, xuất bản, khảo cứu, phát triển thư pháp và bảo tồn các giá trị Di sản Văn hóa Hán Nôm trên phạm vi TP Đà Nẵng.

Các Đại biểu trong Ban Chấp hành ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Dũng

Tại Chương trình, ông Hoàng Ngọc Khăn được Đại hội bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 người; Ban Thường vụ gồm 5 người; Ban Kiểm tra gồm 5 người; Văn phòng Hội gồm 5 người.

Ngọc Quốc