Ông quản lý chợ có tài... "nổ"

Thứ tư, 28/01/2015 10:53

(Cadn.com.vn) - Dù chỉ là Tổ phó Tổ quản lý chợ An Hải Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và không có thẩm quyền bố trí hay sang nhượng các lô, ki-ốt trong chợ nhưng Đỗ Xuân Hòa (1963, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vẫn "nổ" việc đó "trong tầm tay" để nhận tiền của nhiều tiểu thương. Ngày 26-1, TAND TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…

Tháng 10-2013, Đỗ Xuân Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên đến gặp chị Nguyễn Thị Lê và chị Phùng Thị Mai đưa ra thông tin sai sự thật rằng đang có 5-6 lô ki-ốt tại hàng cá chợ An Hải Đông (chợ mới) "chờ" người vào bán. Tin lời Hòa, chị Lê và chị Mai đã đưa cho Hòa tổng cộng 40 triệu đồng (20 triệu đồng/người) để Hòa "bố trí" ki-ốt bán cá trong chợ An Hải Đông. Trong các lần nhận tiền của chị Mai và chị Lê, Hòa đều viết giấy nhận tiền và hứa khi nào chợ mới An Hải Đông đi vào hoạt động sẽ bố trí ki-ốt số 57 trong chợ để bán cá. Đến tháng 11-2013, chợ mới An Hải Đông đi vào hoạt động nhưng chị Mai và chị Lê không nhận được ki-ốt số 57 như đã hứa nên đã nhiều lần yêu cầu Hòa trả lại tiền. Ngày 29-12-2013, Hòa chỉ trả lại cho 2 chị mỗi người 5 triệu đồng.

Bị cáo Hòa.

Ngoài ra, Hòa còn nhận chuyển nhượng ki-ốt trong chợ An Hải Đông của các chị Nguyễn Thị Hoa; Phùng Thị Kim Hoa và chị Nguyễn Thị Tam với số tiền tổng cộng gần 76 triệu đồng nhưng Hòa không tìm được ki-ốt để sang nhượng. Ngay sau sự việc vỡ lở, các tiểu thương đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của Hòa.

Sau khi bị TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Hòa đã có đơn kháng án kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hòa không thừa nhận đã có hành vi đưa ra các thông tin sai sự thật để nhận tiền của các chị Lê, Mai và bị cáo cho rằng mình không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những người bị hại, những người liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã có đủ cơ sở để khẳng định: dù không có thẩm quyền bố trí, sang nhượng lô ki-ốt trong chợ An Hải Đông mới và trên thực tế cũng không có ki-ốt nào nhưng bị cáo Hòa đã đưa ra thông tin không có thật rằng trong chợ có 5-6 ki-ốt, nếu ai có nhu cầu thì đưa tiền cho Hòa để y bố trí. Bằng thủ đoạn trên, Hòa đã chiếm đoạt của chị Lê và chị Mai mỗi người 15 triệu đồng. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hòa 12 tháng tù.

P.Trang