Ông Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố

Thứ tư, 03/07/2024 09:00

Tòa án Tối cao ngày 1-7 đã ra phán quyết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyền miễn trừ đối với một số hành vi bị cáo buộc với tư cách là tổng thống trong vụ can thiệp bầu cử liên bang. Đây là lợi thế lớn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Nhiều người tập trung trước Tòa án tối cao Mỹ để phản đối phán quyết. Ảnh: AFP
Nhiều người tập trung trước Tòa án tối cao Mỹ để phản đối phán quyết. Ảnh: AFP

“Thắng lợi lớn” đối với ông Trump

Theo phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump cũng như tất cả các cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi việc bị truy tố hình sự đối với các hành động công vụ thuộc phạm vi chức trách của mình khi còn tại vị. Tuy nhiên, việc miễn trừ không áp dụng đối với những hành động theo tư cách cá nhân.

Điều này có nghĩa rằng phiên tòa liên bang xét xử các cáo buộc ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại Đồi Capitol năm 2021 sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Cùng ngày, Toà án Tối cao cũng chuyển vụ yêu cầu miễn trừ tổng thống trở lại toà án cấp thấp hơn, để xác định những hành động nào của ông Trump liên quan đến cáo buộc trên là thuộc về công vụ và những hành động nào thuộc về cá nhân. Như vậy, cơ hội tổ chức phiên xét xử ông Trump trước Ngày Bầu cử Tổng thống 5-11 ngày càng mờ nhạt.

Chỉ vài phút sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết, ông Trump đã đăng lên nền tảng Truth Social ca ngợi về phán quyết này. "Chiến thắng lớn cho Hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta. Tự hào là người Mỹ!", ông Trump viết.

Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi thành lập đất nước vào thế kỷ 18, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố rằng các cựu Tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự trong mọi trường hợp. Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Trump kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới về việc bác bỏ yêu cầu miễn trừ của ông. Tòa án Tối cao đã thông báo quyết định trên vào đúng ngày cuối cùng của thời hạn xét xử.

Như vậy, cuộc bầu cử vào tháng 11 tới sẽ không chỉ chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ, mà còn quyết định số phận pháp lý của ông Trump. Nếu đắc cử, ông không thể bị truy tố khi còn đương nhiệm. Ngoài ra, nhiều người dự đoán rằng ông Trump có thể ra lệnh cho Bộ Tư pháp hủy bỏ vụ kiện chống lại mình hoặc tự ân xá cho chính ông.

Ông Biden: Phán quyết tạo ra "tiền lệ nguy hiểm"

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc Tòa án Tối cao ra phán quyết về quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Trump gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc không có bất kỳ giới hạn nào đối với những điều mà tổng thống có thể làm. "Nước Mỹ ra đời trên nguyên tắc không có vua. Mỗi người trong chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, không ai được đứng trên pháp luật, kể cả tổng thống. Nhưng điều này về cơ bản đã thay đổi", ông Biden nói. Theo ông Biden, đây là một nguyên tắc mới và sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng cho rằng người dân Mỹ cần quyết định liệu có trao quyền lực tổng thống một lần nữa cho ông Trump hay không. Theo giới phân tích, phán quyết của tòa tối cao sẽ bất lợi cho Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực công kích đối thủ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đã chỉ trích gay gắt đối thủ Donald Trump vì liên quan đến cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6-1-2021. Chiến dịch của ông Biden cũng chỉ trích ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa: "Ông Trump đang tranh cử tổng thống với tư cách là một tội phạm bị kết án với lý do tương tự mà ông ấy ngồi yên, trong khi đám đông tấn công dữ dội vào Điện Capitol: Ông ấy cho rằng mình đứng trên luật pháp và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành được và nắm giữ quyền lực cho riêng mình".

AN BÌNH