Ông Trump "mọc thêm cánh" với chiến thắng ở New Hampshire

Thứ năm, 25/01/2024 16:25
Ngày 23-1 (theo giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Chiến thắng ở New Hampshire được cho là cú hích quan trọng với ông Trump trên đường đua vào Nhà Trắng, cho thấy sức mạnh áp đảo của ông trong đảng Cộng hòa.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ ở New Hampshire tối 23-1. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ ở New Hampshire tối 23-1. Ảnh: AFP

Chiến thắng thứ hai

Các hãng truyền thông lớn của Mỹ như kênh truyền hình CNN, hãng tin AP và báo New York Times dẫn kết quả kiểm hơn 90% số phiếu cho thấy ông Trump đang dẫn đầu với khoảng 54,6% số phiếu bầu, theo sau là bà Nikki Haley (khoảng 43,1%). Là bang thứ hai mà đảng Cộng hòa tổ chức bầu cử sơ bộ, New Hampshire là cuộc đua giữa ông Trump và bà Nikki Haley - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, sau khi Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng.

Đây là chiến thắng thứ hai đối với ông Trump sau khi thắng cách biệt trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang Iowa. Chiến thắng này của ông Trump không nằm ngoài dự đoán trước đó của Edison Research - công ty thực hiện các cuộc thăm dò dư luận và thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, kết quả này là bước thụt lùi đối với bà Haley. Khác với cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa hôm 15-1, nơi bà Haley chỉ xếp hạng ba, cựu thống đốc bang South Carolina đặt kỳ vọng cao vào New Hampshire, bởi đây là nơi quy tụ lượng cử tri độc lập đông đảo, có thể giúp bà giành chiến thắng đầu tiên trước ông Trump. Chiến dịch tranh cử của bà Haley đã dồn nhiều công sức cho bang này hơn Iowa.

Bất chấp thất bại, bà Haley dù chúc mừng ông Trump song vẫn kiên quyết sẽ tiếp tục nỗ lực tranh cử của mình. Bà kêu gọi những người ủng hộ mình: "Cuộc đua còn lâu mới kết thúc. Tôi là chiến binh và tôi hiếu thắng. Giờ đây chúng tôi đang là những người duy nhất còn sót lại cạnh ông Donald Trump". Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc nuôi hy vọng cho cuộc bầu cử tiếp theo tại bang South Carolina vào ngày 24-2. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn, đồng thời là bang bà từng có hai nhiệm kỳ làm thống đốc. Xa hơn nữa, bà Haley còn tuyên bố hướng đến "Ngày siêu thứ ba" vào đầu tháng 3, khi Đảng Cộng hòa cùng lúc tổ chức bầu cử sơ bộ đồng loạt tại 15 bang và một vùng lãnh thổ.

Đáp lại những tuyên bố trên của đối thủ, ông Trump mỉa mai bà Haley, cho rằng bà liên tục tuyên bố sẽ chiến thắng ở New Hampshire nhưng lại có một buổi tối thảm bại. Ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social do chính ông sáng lập hai dòng trạng thái liên tiếp: "Ảo tưởng!!!" và "Tuần trước bà ta xếp hạng ba đó!". Ông Trump còn công kích thống đốc bang New Hampshire Chris Sununu, người ủng hộ bà Haley, là "thống đốc không được lòng dân". Ông sau đó cảm ơn cử tri New Hampshire, nói đây là bang "rất tuyệt vời", "rất đặc biệt với ông". Phản ứng trước bài phát biểu của ông Trump, các đồng minh của bà Haley cho rằng việc ông Trump công kích có thể giúp vị thế của cựu thống đốc vững chắc hơn, thu hút thêm sự ủng hộ. Một trợ lý của bà Haley mô tả bài phát biểu của cựu tổng thống là "kỳ lạ, thô tục". "Chỉ có sự giận dữ, không có tính lãnh đạo", trợ lý này nói.

"Hổ mọc thêm cánh"

Bà Haley là đối thủ lớn duy nhất còn trụ lại đường đua giành đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa và New Hampshire, ông Trump có được 31 phiếu đại biểu, bà Haley 16 phiếu. Ông Trump giờ đây có thể tự hào là ứng viên tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa chiến thắng bầu cử sơ bộ tại cả hai bang tổ chức đầu tiên là Iowa và New Hampshire từ năm 1976 đến nay. Thất bại của bà Haley tại New Hampshire đặt ra câu hỏi về việc liệu bà có thể tiếp tục cuộc đua trong bao lâu nữa. Trước cuộc bỏ phiếu, bà Haley đã phải chịu áp lực từ các nhà tài trợ yêu cầu bà phải có màn thể hiện ấn tượng tại bang này.

Giới quan sát đánh giá hai thắng lợi liên tiếp của Trump trong vòng sơ bộ là dấu hiệu nổi bật cho thấy đảng Cộng hòa đang nhanh chóng tập hợp xung quanh cựu tổng thống nhằm biến ông thành ứng viên đại diện đảng ra tranh cử tổng thống lần thứ ba liên tiếp. Sau chiến thắng vang dội ở Iowa, ông Trump không khác gì "hổ mọc thêm cánh" với thắng lợi tại New Hampshire.

AN BÌNH

Ông Biden cũng "chiến thắng" ở New Hampshire

AP đưa tin, đương kim Tổng thống Joe Biden cũng giành chiến thắng ở New Hampshire. Mặc dù tên của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden không xuất hiện trên lá phiếu ở New Hampshire, nhưng những người ủng hộ ông đã tổ chức một chiến dịch viết thư để thể hiện sự ủng hộ đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo NBC, ông Biden nhận được hơn 78% phiếu bầu, trong khi nghị sĩ bang Minnesota Dean Phillips giành xấp xỉ 14%, và ứng viên Marianne Williamson giành 4% trong số 2% số phiếu đã kiểm. Dù chiến thắng tại bang New Hampshire không ảnh hưởng nhiều đến cục diện chiến dịch tranh cử, đây vẫn được xem là bài thử quan trọng cho sức mạnh chính trị của tổng thống đương nhiệm.