Ông Trump trả lời phỏng vấn của tỷ phú Elon Musk

Thứ tư, 14/08/2024 12:00

20 giờ 42 tối 12-8 (giờ Mỹ), cuộc phỏng vấn trực tuyến của tỷ phú Elon Musk với ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã diễn ra trên nền tảng mạng xã hội X. Người đàn ông giàu nhất thế giới và người đàn ông đã từng và có thể là người quyền lực nhất trong tương lai đã đồng tình với nhau về nhiều vấn đề.

Ông Trump tham gia cuộc phỏng vấn trực tuyến với tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Ảnh: Reuters
Ông Trump tham gia cuộc phỏng vấn trực tuyến với tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Musk đã mời phỏng vấn ông Trump vào tối 12-8. Cuộc phỏng vấn đã bị trì hoãn hơn 30 phút mới bắt đầu. Tỷ phú Elon Musk xác nhận X đã hứng chịu "một cuộc tấn công DDOS lớn" làm trì hoãn việc phát sóng cuộc phỏng vấn. Có khoảng 1,3 triệu người nghe trực tiếp cuộc phỏng vấn. Trước khi bắt đầu, ông Musk nói rằng cuộc phỏng vấn này "không có kịch bản và không giới hạn về chủ đề". "Do đó nó hẳn phải rất thú vị!", vị CEO của SpaceX và Tesla chia sẻ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump đã hoan nghênh sự ủng hộ của tỷ phú Musk dành cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông nhấn mạnh "sự ủng hộ của ông Musk có ý nghĩa rất lớn đối với tôi". Hai người bắt đầu bằng những lời tán dương nhau. "Tôi nghĩ chúng ta đang ở ngã ba đường và cần con đường đúng đắn. Ngài chính là con đường đó", ông Musk nói. "Ngài là con đường dẫn tới thịnh vượng, còn Phó Tổng thống Kamala Harris thì ngược lại".

Ông Trump đã chỉ trích bà Harris vì không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn dài nào kể từ khi bà giành được đề cử của Đảng Dân chủ, giống như những gì ông đang làm hiện nay. "Thật tuyệt khi có một diễn đàn như thế này", ông Trump bình luận. Còn tỷ phú Musk cho rằng bà Harris không muốn tham gia cuộc phỏng vấn với ông.

Vị cựu tổng thống tuyên bố rằng Nga sẽ không đưa quân sang Ukraine nếu ông vẫn còn là tổng thống, và ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "đỉnh cao của sự nghiệp". Ông bày tỏ sự tức giận khi bà Harris thay thế ông Joe Biden trong liên danh của đảng Dân chủ tranh cử vào tháng 11 tới.

Theo ông Musk, nếu tái đắc cử, ông Trump nên thành lập một ủy ban để giám sát và điều chỉnh chi tiêu ngân sách hiệu quả. "Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có một ủy ban trong chính phủ xem xét những vấn đề chi tiêu và đảm bảo tiền của người đóng thuế, số tiền mà họ phải khó khăn lắm mới kiếm ra, được chi tiêu một cách hợp lý. Tôi sẽ rất vui nếu được tham gia ủy ban như vậy", ông Musk nói. Đáp lời, ông Trump nói rằng sẽ "rất thích" nếu ông Musk tham gia chính quyền, nhấn mạnh rằng tỷ phú này là một "nhà cắt giảm vĩ đại", đề cập đến các biện pháp cắt giảm chi phí mà ông Musk đã áp dụng trong các công ty của mình.

Cuộc phỏng vấn này được cho là có thể giúp ông Trump thu hút thêm sự chú ý cho chiến dịch tái tranh cử vào thời điểm chiến dịch của ông gặp một số trở ngại kể từ khi bà Harris mang làn gió mới đến với đảng Dân chủ. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Các thăm dò dư luận cho thấy, bà dẫn trước cựu Tổng thống Trump ở 3-4 bang chiến trường quan trọng. Đây cũng là cơ hội để mạng xã hội X, một nền tảng phụ thuộc nhiều vào chính trị, tự cứu mình sau khi đối mặt với một số khó khăn.

Ông Musk luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, ông cũng từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho ứng viên tổng thống nào, kể cả ông Trump hay ông Biden. Thay vào đó, ông đặt mục tiêu "sử dụng ảnh hưởng của mình để gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden bằng cách thu hút sự ủng hộ của các đồng minh có ảnh hưởng". Tuy nhiên, gần đây, tỷ phú Musk bắt đầu công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Wall Street Journal đưa tin hồi tháng 5, ông Trump và ông Musk đã thảo luận về kịch bản tỷ phú SpaceX sẽ nắm một vai trò nào đó trong chính quyền của ông Trump nếu ông tái đắc cử.

AN BÌNH

FBI điều tra vụ tin tặc tấn công chiến dịch tranh cử của ông Trump

Ngày 12-8, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đang điều tra sau khi đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump cáo buộc "nước ngoài" xâm nhập thông tin liên lạc nội bộ của họ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã chính thức phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng họ không có kế hoạch hoặc ý định thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Phái đoàn thường trực của Iran tại LHQ đã chính thức bác bỏ cáo buộc nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ông Trump.