Ông Võ Hồng Cư cần thỏa thuận với người dân để sử dụng chung tuyến đường dân sinh

Thứ bảy, 29/05/2021 19:10

Vừa qua, ông Võ Hồng Cư (1952, tổ 27, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) gửi đơn kiến nghị đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng về việc giải quyết lối đi chung tại đường dân sinh kiệt 717/34/2 Tôn Đản. Cụ thể, lối đi chung này nằm ở khu vực tiếp giáp giữa tuyến đường dân sinh kiệt 717/34/2 Tôn Đản và lối đi tại thửa đất số 303 của gia đình ông Võ Hồng Cư.

Ông Võ Hồng Cư bên cạnh khu vực tiếp giáp giữa tuyến đường dân sinh kiệt 717/34/2 Tôn Đản và đoạn đường tại thửa đất số 303 của gia đình ông.

Trong đơn kiến nghị, ông Võ Hồng Cư cho biết, năm 2016, gia đình ông đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở thửa 303 từ đất màu thành đất ở. Năm 2018, ông tiếp tục hiến đất làm 1 con đường bê-tông rộng 4m, dài 20m tại thửa đất 303 thông ra tuyến đường dân sinh 717/34/2 Tôn Đản. Vào ngày 16-3-2021, ông Cư đổ tập kết vật liệu để chuẩn bị xây nhà tại thửa đất số 303 thì ông Tô Văn Sáu (tổ phó tổ dân phố 27) ra rào chắn, chặn lối đi ở đoạn tiếp giáp giữa đường dân sinh ở kiệt 717/34/2 Tôn Đản với đoạn đường tại thửa đất số 303. Theo ông Cư, đường dân sinh ở kiệt 717/34/2 Tôn Đản trước đây là mảnh đất của bà Châu Thị Từ (mẹ của ông Tô Văn Sáu). Nhiều năm trước, bà Từ đã hiến 2 m ngang đất và ông Nguyễn Thành Trung hiến 1 m ngang đất để tạo thành 1 đường dân sinh tại kiệt 717/34/2. Sau khi đường dân sinh kiệt 717/34/2 hoàn thành, bà Từ đã bán các lô đất dọc tuyến đường cho nhiều người làm nhà và hiện nay trở thành khu dân cư. Trong đơn kiến nghị, ông Cư không hiểu vì sao ông Tô Văn Sáu lại vào chắn lối đi chung tại kiệt 717/34/2 với đoạn đường tại thửa đất số 303 của mình, vì vậy, ông đã liên tục viết nhiều đơn kiến nghị gửi đến các đơn vị chức năng tại Q. Cẩm Lệ và P. Hòa Phát và cơ quan báo chí xem xét, giải quyết.

Liên quan đến đơn kiến nghị của ông Võ Hồng Cư, P.V đã trực tiếp liên hệ ông Tô Văn Sáu để tìm hiểu sự việc. Ông Sáu xác nhận tuyến đường tại kiệt 717/34/2 trước đây là do mẹ của mình, bà Châu Thị Từ và ông Nguyễn Thành Trung hiến đất làm đường. Liên quan đến việc ông Cư khiếu nại ông Sáu tiến hành xây rào chắn, chặn lối đi tại kiệt 717/34/2 với tuyến đường tại thửa đất 303, ông Sáu cho biết, mình không liên quan đến vụ việc trên vì không có đất tranh chấp tại khu vực này. Ông Sáu cho hay, việc ông Cư khiếu nại mình là không có cơ sở.

Ông Hồ Ngọc Thành (tổ trưởng tổ dân phố 27) xác nhận có việc rào chắn, chặn lối đi chung tại kiệt 717/34/2 với tuyến đường tại thửa đất 303 của ông Võ Hồng Cư. Tuy nhiên, việc rào chắn tại khu vực này không liên quan đến ông Tô Văn Sáu nên việc ông Võ Hồng Cư khiếu nại ông Sáu là không có cơ sở. Cũng liên quan đến giải quyết vấn đề trên, vào tháng 4 vừa qua, tổ dân phố 27 và Ban Công tác Mặt trận KDC số 8 (P. Hòa Phát) đã tiến hành họp bàn để hòa giải đối với người liên quan đến vụ việc.

Bà Lê Thị Ninh (Trưởng Ban Công tác mặt trận KDC số 8, tổ trưởng tổ hòa giải) cho biết, lúc 19 giờ 30 ngày 8-4-2021 đã tổ chức họp hòa giải cho các bên liên quan. Thời điểm họp có đại diện bà Châu Thị Từ, ông Tô Văn Sáu, ông Hồ Ngọc Thành, người dân đang sinh sống tại kiệt 717/34/2 Tôn Đản và đại diện 2 người con của ông Võ Hồng Cư là ông Võ Bách Linh, Võ Quốc Dân. Theo biên bản cuộc họp hòa giải, tổ hòa giải khu dân cư xét thấy "Việc ông Võ Hồ Cư kiện ông Tô Văn Sáu là không đúng vì ông Sáu không có đất ở đó và không có rào chắn". Trong khi đó, bà Châu Thị Từ có ý kiến nhấn mạnh "yêu cầu xây lại bờ rào tại khu vực này cho bà". Đại diện người dân  kiệt 717/34/2 Tôn Đản ý kiến, "đường kiệt nguyên thủy trước đây tự mở, bà con đóng góp tiền của làm nên (làm năm 2013). Chính vì vậy, nếu muốn sử dụng chung tuyến đường này, ông Võ Hồng Cư cần có trách nhiệm thỏa thuận, đóng góp chi phí (nếu được sự đồng ý của bà Châu Thị Từ và bà con trong kiệt". Theo bà Lê Thị Ninh, việc hòa giải đơn kiến nghị của ông Võ Hồng Cư là không có kết quả trong buổi tối cùng ngày.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đình Vân- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Phát cho biết, UBND phường đã tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Võ Hồng Cư vào tháng 3-2021. Theo quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, UBND phường đã có văn bản chuyển về tổ hòa giải của khu dân cư số 8 để giải quyết. Liên quan đến vấn đề ông Cư kiến nghị ông Tô Văn Sáu, UBND phường nhận thấy việc kiến nghị của ông Cư là không có cơ sở vì ông Sáu không có liên quan đến khu đất này. Tuyến đường kiệt 717/34/2 do bà Châu Thị Từ và người dân hiến đất để mở đường, người dân trong kiệt góp công, góp sức, tiền của để xây dựng. Đến 2019, tuyến đường này được đổ bê-tông, làm đèn đường và được hoàn thiện. Liên quan đến đơn kiến nghị của ông Võ Hồ Cư, UBND P. Hòa Phát sẽ tiếp tục có văn bản lần 2 chuyển xuống khu dân cư số 8 để tiếp tục đề ra phương hướng tiếp tục giải quyết.

"Việc này cũng rất dễ giải quyết. Nếu muốn sử dụng chung tuyến đường tại kiệt 717/34/2 Tôn Đản đấu nối với đoạn đường tại khu đất 303 của mình, ông Võ Hồng Cư cần phải có thỏa thuận với bà con trong khu dân cư trong việc đóng góp chi phí. Đây cũng là việc ông Cư nên làm để phù hợp với nguyện vọng, công sức của người dân xung quanh đã bỏ ra trong quá trình xây dựng tuyến đường hoàn thiện như ngày hôm nay", ông Nguyễn Đình Vân chia sẻ.

NGỌC QUỐC