Phá án ngày cuối năm

Thứ tư, 06/01/2016 10:51

Chuyên án TX-15/HV

(Cadn.com.vn) - Mặc dù nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp do các đối tượng Trần Viết Thuận (trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Bùi Đức Mười (trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) thực hiện đã bị lực lượng CAH Hòa Vang bắt giữ từ ngày 2-8-2015, nhưng thực trạng mất xe máy trên địa bàn vẫn còn tiếp diễn. Cụ thể, ngày 10-12, sau khi tan học tại Trung tâm luyện thi Khoa Trí (thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong), em Trần Thị Cẩm Nhung (trú xã Hòa Khương) phát hiện xe Sirius BKS 43Y1-8660 đã bị kẻ gian lấy trộm.

Trước đó, ngày 14-10, chị Trần Thị Tường Vi (trú xã Hòa Phong) dựng xe Sirius BKS 43X1-1808 trong sân Trường Mầm non Thái Lai (xã Hòa Nhơn) cũng bị kẻ gian "hô biến". Ngày 3-11, anh Trương Văn Tùng (trú xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) dựng xe Sirius BKS 43X6-2670 ở nhà người bạn tại thôn Vân Dương 2 (xã Hòa Liên) thì xe cũng "không cánh mà bay". Tương tự, ngày 9-11, anh Nguyễn Trung (trú xã Hòa Sơn) cẩn thận dựng xe Air Blade BKS 43K1-078.41 trước sân nhà ở thôn Phú Hạ nhưng cũng bị kẻ gian lấy trộm. Cứ thế, khoảng cuối tháng 12, người dân còn tiếp tục đến CAH Hòa Vang trình báo về việc mất trộm xe máy... Để kịp thời ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, ngày 5-12, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang ký quyết định xác lập Chuyên án TX-15/HV và giao cho Trung tá Trần Đình Thanh - Phó Trưởng CAH làm Trưởng Ban chuyên án (BCA), Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS Phó ban, trực tiếp chỉ huy lực lượng TS, ĐTV đấu tranh phá án.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang
đã thưởng "nóng", động viên CBCS trong BCA.

Ngay sau đó, các mũi TS, ĐTV được tung đi khắp các địa bàn trên toàn huyện và các vùng giáp ranh như TX Điện Bàn, H. Đại Lộc (Quảng Nam) để xác minh. Theo nhận định ban đầu, đối tượng gây án có thể là người ngoài địa phương, bởi sau khi gây án, chúng hầu như không để lại dấu vết, nhiều lúc vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, BCA đã phân công các TS, ĐTV mở rộng ra các loại đối tượng nghi vấn ở địa bàn lân cận. Có nhiều thời điểm mặc dù là ngày nghỉ nhưng các TS vẫn bám sát các nguồn tin có được hòng nhanh chóng tìm ra đối tượng gây án.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của CBCS trong BCA, cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng TS đã xác định được một nhóm đối tượng ở P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nghi vấn liên quan đến các vụ mất xe máy. Nhóm này gồm Lê Văn Sơn (1985), Lê Tùng Mân (1986), Trương Ngọc Đức (1992), Lưu Văn Đức (1993), Lương Lâm Huyền (1996, cùng trú P. Hòa Hiệp Nam). Trong đó, Lưu Văn Đức có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản", Sơn, Mân, Trương Ngọc Đức đều có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", Huyền có 2 tiền sự. Tất cả các đối tượng mới mãn hạn tù từ tháng 9-2015.

Lần theo dấu vết

Qua tra cứu, lực lượng TS CAH Hòa Vang nắm được, ngoài nhân thân "xấu", các đối tượng trên còn là "đệ tử" của ma túy đá. Sau khi mãn hạn tù về lại địa phương, chẳng đối tượng nào tu chí làm ăn, thể hiện nhiều bất minh trong việc tiêu xài, thường xuyên tụ tập, thay đổi phương tiện sử dụng; trong đó, Sơn sử dụng nhiều xe máy có đặc điểm như người bị hại mô tả, chỉ khác BKS... Ngày 15-12, khi Trương Ngọc Đức bị CAQ Liên Chiểu bắt giữ về hành vi trộm cắp thì các đối tượng còn lại bắt đầu cảnh giác, không tụ tập như trước nữa. Sau hơn 1 tháng xác minh từng di biến động của các đối tượng, nhận định thời điểm giáp Tết Nguyên đán chúng sẽ "ăn hàng" trở lại nên cần phải có biện pháp ngăn chặn sớm. Vì vậy, cùng với những chứng cứ lực lượng TS, ĐTV đã dày công thu thập, ngày 31-12, BCA TX-15/HV quyết định bắt khẩn cấp Sơn, Mân, Lưu Văn Đức và Huyền để đấu tranh.

Lê Văn Sơn, Lê Tùng Mân, Lưu Văn Đức, Lương Lâm Huyền.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, sau khi mãn hạn tù nhưng không chịu tìm việc làm, chúng câu kết nhau trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, thỏa mãn cơn nghiện. Thủ đoạn của chúng là chở nhau chạy dọc các tuyến đường nông thôn, nếu phát hiện xe máy không có người trông coi là ra tay thực hiện. Ngoài việc phân công cho Huyền, Lưu Văn Đức, Mân làm nhiệm vụ cảnh giới, Sơn trực tiếp bẻ khóa trộm xe của em Nhung, chị Vi, anh Tùng; còn xe anh Trung chỉ mỗi mình Sơn thực hiện. Ngoài ra, Sơn khai nhận thêm, ngày 15-10 trộm xe Sirius BKS 43F1-175.38 của anh Phạm Đình Trung (trú P. Hòa Hiệp Nam) đang dựng câu cá ở khu vực Thủy Tú và nhiều vụ khác trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam... Tất cả các xe máy trộm, đa phần được Sơn bán rẻ cho những người không rõ lai lịch, lực lượng CA chỉ thu hồi được 1 xe gắn BKS giả 72F1-017.10, các số khung, số máy đều bị đục phá nên khó xác định chính xác chủ sở hữu và phương tiện sử dụng gây án BKS 43F1-203.29 của các đối tượng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng là người ngoài địa phương, nhưng với tinh thần cương quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của CBCS trong Đội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH, sự hỗ trợ đắc lực của các đồng nghiệp ở CAP Hòa Hiệp Nam, CAQ Liên Chiểu nên chuyên án được phá thành công, đem lại niềm tin cho nhân dân. Qua đây, CQĐT cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phải tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

Vy Hậu