Phá đường dây đánh bạc gần 5 tỷ đồng

Thứ bảy, 04/11/2017 15:04

Thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội facebook, zalo… nhóm đối tượng đã thiết lập một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn. Cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn (Nghệ An) đã làm rõ trong khoảng thời gian 2 tuần, ước tính số tiền các đối tượng sử dụng để đánh đề gần 5 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề bị bắt giữ. 

Anh Sơn là huyện miền núi thuộc miền tây Nghệ An. Đây được xem là huyện có tình hình ANTT tương đối ổn định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu vực thị trấn H. Anh Sơn và một số xã lân cận xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề. Điều đáng nói, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, zalo… để ghi số lô, đề sau đó chuyển về cho đối tượng cầm đầu. Chính vì điều này đã hình thành một đường dây đánh bạc quy mô lớn, đẩy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, gây ra nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến- Trưởng CAH Anh Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung xác minh, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm này. Qua xác minh điều tra ban đầu, CAH Anh Sơn đã xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề này có quy mô lớn hoạt động phức tạp và tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng. Chuyên án 248L nhanh chóng được xác lập để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

Sau khi cử các TS vào cuộc xác minh, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của những tụ điểm lô đề này, BCA đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề “khủng” này chính là Nguyễn Anh Thơ (1981, trú khối 6B, thị trấn Anh Sơn, H. Anh Sơn). Để đường dây hoạt động có hiệu quả và bao rộng trên địa bàn, đối tượng Thơ đã tổ chức nhiều “đại lý” chân rết, quy tụ các con bạc lớn, có máu mặt trong xã hội để nhận ghi lô đề. Với hình thức chủ yếu thông qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook, tin nhắn zalo, sau đó các đại lý tổng hợp và chuyển cho Nguyễn Anh Thơ qua tin nhắn.

Một số “chân rết” trong đường dây của Thơ là những đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên rất tinh vi, xảo quyệt trong việc đối phó nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng CA. Suốt 2 tuần kiên trì theo dõi di biến động của Thơ và các đối tượng, BCA nhận thấy, các “chân rết” tại đại lý chuyển tin nhắn đến cho Thơ ghi lô đề và được Thơ tổng hợp lại bằng cách ghi vào một cuốn sổ rồi công bố sau 18 giờ 30 phút hằng ngày. Sau thời điểm này thì mọi tin nhắn sẽ được các đối tượng xóa đi nhằm xóa bỏ dấu vết. Tổng hợp thông tin, tài liệu thu thập được, BCA nhận thấy thời điểm cất lưới đã đến nên nhanh chóng triển khai lực lượng để đồng loạt vây bắt các đối tượng.

Lực lượng CA đang lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Anh Thơ.

17 giờ 15 ngày 15-10, BCA ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Trọng (1974, trú thôn 4, xã Phúc Sơn, H. Anh Sơn) khi Trọng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ 1 ĐTDĐ. Kiểm tra trong điện thoại của Trọng, lực lượng TS đã lưu giữ được toàn bộ tin nhắn chuyển “bảng lô đề” cho Nguyễn Anh Thơ.  Ngay sau đó, BCA tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh Thơ và thu giữ 2 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi số liệu lô đề.

Đấu tranh mở rộng, BCA tiếp tục bắt giữ 8 đối tượng là đại lý, các con bạc lớn của Nguyễn Anh Thơ đều trú H. Anh Sơn gồm: Nguyễn Văn Công (1991, trú thôn 1, xã Phúc Sơn), Nguyễn Văn Quán (1994, trú thôn 15, xã Long Sơn), Nguyễn Anh Dần (1974, trú thôn 3, xã Phúc Sơn), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (1992, trú khối 2, TT Anh Sơn), Bùi Ly Na (1982. trú khối 4A, TT Anh Sơn), Nguyễn Thị Thủy (1972, trú thôn 5, xã Phúc Sơn), Thái Văn Trường (1986, trú thôn 15, xã Long Sơn), Ngô Trí Tân (1974 , trú thôn 3, xã Phúc Sơn). Ngoài ra, lực lượng TS làm rõ, đường dây lô đề này còn có đại lý lên ở H. Kỳ Sơn nên ngay trong ngày 17-10, BCA triển khai bắt khẩn cấp đối với Phan Thế Dũng (1994, trú khối 2, TT Mường Xén, H. Kỳ Sơn)

Bước đầu CAH Anh Sơn xác định, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này sử dụng trong ngày bị bắt là hơn 300 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, lực lượng CA xác định trong khoảng thời gian 2 tuần, đường dây này đã sử dụng số tiền gần 5 tỷ đồng để đánh bạc.

Hiện CAH Anh Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng gồm Nguyễn Anh Thơ, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Công,  Nguyễn Văn Quán, Nguyễn Anh Dần, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bùi Ly Na,  Nguyễn Thị Thủy, Thái Văn Trường, Ngô Trí Tân và Phan Thế Dũng về hành vi “Đánh bạc”. Hiện CAH Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

D.HÓA