Phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

Thứ ba, 13/07/2021 06:33

Mua con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi giấy tờ xe ô-tô, Trần Huỳnh Đức sử dụng máy tính, máy in, máy ép plastic để làm giấy tờ giả. Với thủ đoạn này, Đức đã bán hàng trăm bộ giấy tờ giả cho khách theo yêu cầu với giá từ 4-6 triệu đồng/bộ.  Ngày 12-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ- Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừ1a phối hợp với Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) thu hồi 5 chiếc ô-tô hạng sang không có giấy tờ hợp pháp, được các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ xe ô-tô bán cho khách hàng.

Đối tượng Trần Huỳnh Đức, máy móc thiết bị phục vụ cho việc làm giấy tờ giả...

Trước đó, Công an quận Hà Đông bắt giữ, khởi tố vụ án: “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, trong đó có 2 đối tượng: Nguyễn Đình Minh Lãm (1991, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Huỳnh Đức (1995, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An). Tại cơ quan Công an, Lãm khai nhận, từ đầu năm 2020, Lãm đã tìm mua ô-tô không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời. Khi khách mua xe có nhu cầu về giấy tờ giả, Lãm nhờ Trần Huỳnh Đức đặt làm. Tiếp đó, lực lượng Công an đã bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng trong đường dây gồm Lê Thị Hiên (1984, trú TP Vinh) và Nguyễn Hữu Chiến (1983, trú huyện Nam Đàn).

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ xe ô-tô quy mô lớn do đối tượng Trần Huỳnh Đức cầm đầu. Để phục vụ hiệu quả công tác điều tra, Công an TP Vinh đã tiến hành di lý đối tượng Trần Huỳnh Đức từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông về tạm giam tại Công an TP Vinh. Tại cơ quan Công an, Trần Huỳnh Đức khai nhận, nắm được nhu cầu làm giả giấy tờ xe của khách hàng, Đức đã quyết định đầu tư tiền mua máy móc và móc nối với các đối tượng bán xe để thực hiện hành vi.

Cụ thể, khoảng tháng 4-2020, Trần Huỳnh Đức đã lên mạng xã hội đặt mua số tiền 30 triệu đồng của một đối tượng chưa rõ danh tính khoảng 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi giấy tờ xe ô-tô. Sau đó Đức đã sử dụng máy tính, máy in, máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả bán. Khi khách hàng có nhu cầu, Đức sẽ sử dụng con dấu giả, làm giả giấy tờ xe trong một thời gian ngắn để phục vụ khách hàng

... và những chiếc ô-tô hạng sang đeo biển số giả.

Quá trình điều tra, bước đầu đã làm rõ Trần Huỳnh Đức đã bán khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu. Một bộ giấy tờ giả được Đức bán cho các đối tượng trong đường dây với giá từ 4 - 6 triệu đồng. Các ô-tô sử dụng giấy tờ giả chủ yếu là các xe hạng sang như BMW X5, Mercedes Benz CLA 45, Mercedes Benz C200, Toyota Camry và Mercedes Benz E300.

Công an TP Vinh đã thu giữ 16.000 phôi các loại giấy tờ xe ô-tô; 12 giấy đăng ký xe ô-tô, kiểm định xe ô-tô; nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả. Thượng tá Trần Đình Vinh- Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, các đối tượng hoạt động trong đường dây tội phạm này rất tinh vi, kín kẽ, địa bàn rộng, mặt khác quá trình xác minh, điều tra đúng thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên gây rất nhiều khó khăn đối với lực lượng Công an. Hiện tại Công an thành phố Vinh đang tạm giữ 5 chiếc ô-tô hạng sang để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

DƯƠNG HÓA