Phải công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình các vấn đề đặt ra

Thứ sáu, 28/12/2018 11:47

Ngày 27-12, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB) Huỳnh Đức Thơ, Lê Minh Trung, Lê Thị Mỹ Hạnh, Lê Văn Quang, Phan Thị Thúy Linh, Trần Thắng Lợi, Trần Tuấn Lợi đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại Q.Thanh Khê để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trả lời chất vấn của CT Q.Thanh Khê.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 15 ý kiến của cử tri (CT) Q.Thanh Khê đề cập, phản ảnh về nhiều lĩnh vực đang được dư luận quan tâm. Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thay mặt Tổ đại biểu đã trực tiếp ghi nhận, tiếp thu và giải trình từng nội dung một và được CT bày tỏ sự hài lòng về trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, trong năm 2019, sẽ triển khai các nội dung để TP phát triển trong thời kỳ mới trên cơ sở các nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị sau khi tổng kết 15 năm thực hiện NQ 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐH. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư, có cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng; điều chỉnh quy hoạch với phát triển đô thị và KT-XH; đảm bảo môi trường, không gian đô thị. "Cần ưu tiên tập trung giải quyết vấn đề giao thông, ô nhiễm môi trường, nhà ở, các thiết chế văn hóa xã hội, y tế, giáo dục; đảm bảo tốt ANTT, TTATGT, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm: ma túy, tín dụng đen, bảo kê... gắn với công tác phòng ngừa xã hội.

Khi CT Nguyễn Văn Dũng (P.Vĩnh Trung) phản ảnh về những bất cập trong hệ thống thoát nước và cảnh quan chung quanh hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, ông Thơ cho biết, khu vực hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung đã được xây dựng nhưng hiện tại vẫn đang tiếp tục làm sàn cảnh quan từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới. Riêng tình trạng ngập nước cục bộ, đặc biệt là do trận mưa, ngập lịch sử vừa xảy ra, ông Thơ cho rằng, do lượng mưa quá lớn, kéo dài, cộng với rác ứ tại các cống, đầu thu cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến bất cập nêu trên. Hiện nay, TP đang cho rà soát để có biện pháp giải quyết vấn đề ngập úng. CT Nguyễn Thanh Ngọc (P.Tân Chính) khi nói về Chương trình "4 an" đã tỏ ra lo lắng về tình hình ANTT, TTATGT. Về vấn đề này, ông Thơ nhìn nhận, đây cũng chính là những vấn đề mà chính quyền đang tập trung giải quyết, đặc biệt là những bức xúc về tình hình ANTT, an toàn xã hội, các loại tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là tội phạm hoạt động băng nhóm, bảo kê, đâm thuê chém mướn. "Chính quyền, ngành CA và cả hệ thống chính trị đang vào cuộc một cách quyết liệt để đẩy lùi vấn nạn này. Người dân cũng cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin tội phạm, giúp các ngành, các cấp xử lý kịp thời"-ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị.

Liên quan đến TTATGT của một số CT nêu, ĐB Thơ nhìn nhận, giao thông đang phải đối mặt với thách thức khi số lượng ô-tô, mô-tô ngày một gia tăng. TP đang quy hoạch một số khu vực nhà công sản thành bãi đỗ xe, đồng thời tính toán đến việc cấm đỗ ô-tô ở một số tuyến; tiếp tục nghiên cứu việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại các tuyến đường; cấm đỗ xe trong các kiệt. Về ý kiến của CT Lê Đình Thi, Đào Xuân Hương (P.Xuân Hà) đề cập đến việc di dời Nhà máy nhựa, rào chắn dọc đường sắt, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, TP đang tìm vị trí để di dời Nhà máy nhựa và dứt khoát không gia hạn thời gian cho thuê đất để dành khu đất này làm công viên, trường học. Ông Thơ cũng yêu cầu ngành Giao thông làm việc với ngành đường sắt để xác định vị trí để sớm xây dựng gác chắn nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân sống dọc theo tuyến đường sắt. CT Thái Xuân Dung, Nguyễn Xuân Vẩy, Nguyễn Xuân Quảng (P.An Khê) nêu ý kiến về việc thông đường Nguyễn Công Hãn đến đường Trường Chinh, đường Trần Thái Tông mở thông đến đường Phạm Ngọc Mậu để tạo sự thông thoáng và giao thông thuận tiện cho người dân và học sinh tại địa phương. Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, sẽ cùng địa phương và các ngành liên quan đi kiểm tra, khảo sát để có hướng giải quyết cho phù hợp.

Khi giải trình các vấn đề CT Q.Thanh Khê nêu ra tại buổi TXCT, ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định "Trong công tác điều hành, chính quyền luôn công khai, dân chủ, minh bạch, không có gì phải bao che, giấu giếm bất cứ điều gì và phải được giám sát, đồng thời phải có trách nhiệm giải trình trước mọi vấn đề do người dân đặt ra".

* Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng gồm Lê Quang Nam, Nguyễn Đức Trị, Đoàn Xuân Hiếu, Đặng Thị Kim Liên và Lê Thị Như Hồng tiếp xúc cử tri (CT) Q.Cẩm Lệ. 13 cử tri Q.Cẩm Lệ tham gia phát biểu ý kiến tập trung vào vấn đề vệ sinh môi trường, giải tỏa đền bù, xây dựng cơ bản. Đó là, vấn đề khai thác đất, đá ở  đồi núi phải được hoàn thổ và trồng cây xanh. Bãi rác Khánh Sơn hiện quá tải, chưa có giải pháp đưa rác ra phân loại. Việc xử lý nước thải sinh hoạt, hầu hết cống rãnh ở KDC chảy ra ở sông, hồ rất bẩn; tình trạng lãng phí khu đất cấp cho Liên đoàn xiếc Việt Nam không triển khai xây dựng, để quá lâu; Công viên Thanh Niên là chỗ để nhân dân vui chơi có tình trạng nước tù, hôi thối, đề nghị đưa vào chương trình để nạo vét.

Tổ ĐB HĐND TP, đơn vị Q.Cẩm Lệ đã ghi nhận những kiến nghị của CT để tổng hợp báo cáo với HĐND TP để có trả lời cụ thể trong thời gian đến.

PHƯƠNG KIẾM-ĐINH NGA