Phải đảm bảo an toàn các công trình lân cận khi cải tạo đất

Thứ sáu, 07/08/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Ông Đồng Đắc Bộ (1957, trú thôn Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), phản ánh: Ngày 31-7-2015, gia đình ông Nguyễn Công Đức (trú thôn Phú Hòa 2) thuê xe đào đất cải tạo lại khu vườn để làm nhà ở. Trong quá trình cải tạo, ông Đức cho đào đất chỉ cách móng nhà ông Bộ khoảng 20cm, sâu khoảng 5-6m làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn của công trình và gây nguy cơ sạt lở khi mùa mưa sắp đến. Phát hiện sự việc, gia đình ông Bộ đã báo cáo với chính quyền xã và UBND xã Hòa Nhơn đã yêu cầu gia đình ông Đức dừng ngay việc cải tạo đất... Thế nhưng, ngày 1-8-2015, ông Đức vẫn thuê máy đào tiếp tục việc cải tạo đất nên gia đình ông Bộ có báo cáo cho UBND xã nhưng các cơ quan chức năng không tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công...

Ngày 4-8-2015, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có buổi làm việc cùng ông Trần Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn và được biết: Năm 2013, ông Nguyễn Công Phi (trú thôn Phú Hòa 2) làm thủ tục tách thửa cho con trai là ông Nguyễn Công Đức 300m2 đất làm nhà ở, diện tích đất này liền kề với phần móng nhà của ông Đồng Đắc Bộ. Do đặc điểm của lô đất có địa hình không bằng phẳng nên ngày 31-7-2015, ông Đức thuê xe đào đất, cải tạo mặt bằng làm nhà. Dù không đụng chạm đến diện tích đất của nhà liền kề song do đặc điểm của địa hình nên khi cải tạo đã ảnh hưởng đến độ bền vững của nó. Sau khi nhận đơn, UBND xã đã yêu cầu ông Đức dừng ngay việc cải tạo đất. Ngày 1-8-2015, ông Đức tiếp tục thuê xe cải tạo mặt bằng bên ngoài chứ không múc phần đất sát nhà ông Bộ nên các cán bộ đến làm việc chỉ nhắc nhở và không lập biên bản đình chỉ thi công. Ngoài ra, UBND xã yêu cầu khi thi công nhà ở, ông Đức phải áp dụng các biện pháp khác nhằm đảm bảo tính an toàn, tránh gây sạt lở, sụt lún cho các công trình lân cận.

Diện tích đất đang được cải tạo của gia đình ông Đức có nguy cơ gây sạt lở móng nhà
của ông Đồng Đắc Bộ.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Phi (cha ông Đức) cho biết: Do độ chênh lệch giữa 2 thửa đất quá lớn (khoảng 6m) nên khi cải tạo chúng tôi không làm sát phần móng nhà song vẫn có thể ảnh hưởng xấu đến công trình. Để bảo vệ an toàn cho công trình, gia đình chúng tôi sẵn sàng nhượng lại một ít đất để gia đình ông Bộ xây trụ chống sạt lở...

Như vậy, UBND xã Hòa Nhơn đã giải quyết sự việc một cách thấu tình, đạt lý. Song với những gì ghi nhận tại hiện trường cho thấy việc cải tạo đất làm nhà ở của hộ ông Nguyễn Công Đức đã ảnh hưởng đến sự bền vững của móng nhà gia đình ông Đồng Đắc Bộ. Để đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, gia đình ông Đức không được tiếp tục cải tạo phần đất nằm sát với móng nhà liền kề... nhằm tránh nguy cơ sạt lở xảy ra.

M.T