Phải đề cao vai trò của dân trong giám sát thi công các công trình

Thứ tư, 25/09/2013 10:54

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 24-9, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các ông Nguyễn Bá Thanh, Lê Văn Hoàng đã tiếp xúc cử tri (TXCT) H. Hòa Vang.

Vẫn “chuyện làng ta”

Cử tri (CT) Trần Đình Nam (xã Hòa Tiến) phản ánh, chủ trương mở rộng, bê-tông hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) theo chương trình xây dựng nông thôn mới đều được người dân đồng tình hưởng ứng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhưng khi thực hiện thì không đáp ứng yêu cầu, chất lượng rất thấp. Bên cạnh đó, nhiều CT còn kiến nghị TP cần có nguồn vốn tập trung cho phát triển GTNT, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ nâng cấp con đường Hòa Nhơn - Hòa Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng; chế độ phụ cấp với cán bộ thôn; con em nông dân khi đi học gia đình phải vay tiền ngân hàng, nhưng lúc ra trường lại không xin được việc làm dẫn đến việc không có tiền trả nợ; nhiều dự án đã công bố quy hoạch như đường vành đai TP, sân golf  Hòa Phú-Hòa Phong nhưng lại chậm triển khai, gây nhiều khó khăn cho người dân...

ĐBQH Nguyễn Bá Thanh tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri H. Hòa Vang.

Một số CT cũng nêu lên một số bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua, nhất là vấn nạn tham nhũng. CT Ngô Nghĩa (xã Hòa Châu) nêu quan ngại về một số vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài, khó xử lý dứt điểm. Do đó, nhân dân mong mỏi Đảng và Nhà nước cần phải kiên quyết đấu tranh, củng cố niềm tin trong nhân dân. CT Lê Đình Hưng, Đinh Thế Cường (xã Hòa Phước) phản ánh, hiện nay, tình trạng giá cả hàng hóa leo thang đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nói chung và người làm công ăn lương nói riêng, đề nghị QH, Chính phủ tăng cường công tác quản lý giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; những thiệt thòi về chính sách, chế độ của người hưởng lương hưu có hệ số thấp khi Nhà nước tăng lương.

Vẫn còn cán bộ vô cảm với dân

Với cương vị là Trưởng ban Nội chính T.Ư, đại biểu (ĐB) Nguyễn Bá Thanh cho rằng, hiện vẫn còn không ít cán bộ còn vô cảm với dân, không biết lo toan cho cuộc sống của dân. Điều đó dẫn đến những bức xúc trong xã hội. Cho nên trong công tác chống tham nhũng hiện nay, đã nói là phải làm, không để người dân mất niềm tin...

Giải trình, tiếp thu những kiến nghị của CT, ĐB Nguyễn Bá Thanh khẳng định, chất lượng họp QH trong thời gian qua đã được nâng cao. Trong đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã đạt những kết quả nhất định. Việc sinh viên tốt nghiệp không có việc làm, về phía Nhà nước cũng cần tính toán công tác đào tạo phù hợp với đầu ra để tránh thiệt thòi cho con em nông dân khi ra trường.

Riêng các ý kiến liên quan trực tiếp đến địa phương, ĐB Nguyễn Bá Thanh lưu ý lãnh đạo huyện, cần giải quyết dứt điểm các vấn đề “nổi cộm”, một là trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phải đề cao vai trò chủ thể của người dân trong việc giám sát chất lượng thi công công trình bởi vì họ là người trực tiếp được hưởng lợi; hai là phải xử lý dứt điểm kiến nghị của ông Trần Văn Mười (xã Hòa Khương) về việc thi hành bản án tranh chấp đất đai đã có hiệu lực từ nhiều năm qua. Đối với một số kiến nghị khác, đề nghị UBND huyện, TP xem xét, xử lý việc sử dụng đất với mục đích lâu dài và có thời hạn; cần vận dụng phù hợp tình hình thực tế liên quan đến việc tách thửa cho con... Đồng thời, tin tưởng và mong muốn CT huyện tiếp tục tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; góp phần làm cho TP tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong thời gian đến.

Bài, ảnh: An Dương