Phải điều tiết áp lực nước theo giờ để đảm bảo việc cấp nước cho nhân dân

Thứ sáu, 15/08/2014 11:09

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày vừa qua, theo phản ánh của người dân có nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có nước hoặc rất yếu, để làm rõ thêm vấn đề này phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Ảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco).

Ông Nguyễn Trường Ảnh

P.V: Thưa ông, trong 2 ngày qua, nhiều khu vực của thành phố Đà Nẵng không có nước hoặc rất yếu, xin ông cho biết nguyên nhân của tình trạng này?

Ông Nguyễn Trường Ảnh: Thời gian vừa qua, hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 tích nước, thủy điện A Vương không hoạt động nên mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống thấp từ 2,10- 2,5m gây ảnh hưởng lớn đến hạ du. Độ mặn tại cửa thu Cầu Đỏ liên tục dao động từ 3.000- 5.000mg/l, những lúc đỉnh triều, độ mặn lên đến 11.727mg/l. Từ 6 giờ ngày 13-8-2014, Dawaco đã phải đóng tất cả cửa thu nước tại Cầu Đỏ, nước thô được lấy toàn bộ trên đập An Trạch. Mực nước tại An Trạch cũng thấp hơn bình thường, dao động từ 1,8- 1,9m nên không đủ nước thô để xử lý, lượng nước sạch cấp vào mạng giảm 30- 40.000m3/ngày so với nhu cầu sử dụng nước thực tế.

P.V: Trước tình hình này, Dawaco có những giải pháp gì để ổn định việc cấp nước cho thành phố?

Ông Nguyễn Trường Ảnh: Hiện nay, Dawaco đang tập trung ổn định hoạt động của trạm bơm An Trạch và các nhà máy xử lý nước, không để nước nhiễm mặn. Về cơ bản việc cấp nước cho thành phố vẫn được duy trì nhưng áp lực nước ở các khu vực đầu nguồn sẽ không lên được các bể chứa trên tầng 2 như trước đây, khu cuối nguồn nước yếu hơn bình thường. Dawaco đang điều tiết áp lực mạng theo hướng giảm áp lực khu vực đầu nguồn và tăng áp lực theo giờ: từ 9-15 giờ tăng áp cho khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; thời gian còn lại tăng áp cho khu vực Hải Châu, Thanh Khê. Nội dung này chúng tôi có thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân trữ nước và sử dụng tiết kiệm.

Cửa sông nhiễm mặn nghiêm trọng, Nhà máy nước Cầu Đỏ phải khai thác nguồn nước thô
từ đập An Trạch nhưng vẫn không đủ so với nhu cầu thực tế. Ảnh: P.V

P.V: Theo ông, thì tình hình thiếu nước sẽ xảy ra trong thời gian bao lâu?

qÔng Nguyễn Trường Ảnh: Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn thì nắng hạn vẫn kéo dài trên diện rộng, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, trong khi đó nhu cầu sử dụng nước cho vụ hè thu năm 2014 cũng đang bức thiết, việc xả nước của thủy điện Đăk Mi 4 cũng chỉ đến ngày 20-8-2014 nên khả năng thiếu nước là khá nghiêm trọng. Dawaco đã báo cáo các cơ quan chức năng can thiệp kịp thời nhằm điều tiết hoạt động của các nhà máy thủy điện để có thể lấy nước trực tiếp một phần tại vị trí nhà máy nước Cầu Đỏ. Khi đó, việc cấp nước sẽ trở lại bình thường.

P.V:  Ông có khuyến cáo gì đến khách hàng trước tình trạng thiếu nước như hiện nay?

Ông Nguyễn Trường Ảnh: Đây là trường hợp bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Dawaco. Dawaco rất mong quý khách hàng thông cảm và có các biện pháp dự trữ, sử dụng nước tiết kiệm. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể khôi phục việc cấp nước trong thời gian sớm nhất.

P.V: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi và cung cấp các thông tin liên quan. Rất mong Dawaco sẽ sớm khắc phục được sự cố và ổn định việc cấp nước cho người dân thành phố.

P.V