Phải hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 27-7-2018

Thứ ba, 17/04/2018 16:00

Chiều 16-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã có buổi kiểm tra thực tế việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình có công cách mạng (CCCM) năm 2018 trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Theo Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh, sau khi UBND TP ban hành Kế hoạch và Quyết định về việc triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình CCCM năm 2018, Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Năm 2018, toàn quận có 300 nhà ở gia đình CCCM được hỗ trợ xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng (80 xây mới và 220 sửa chữa), trong đó thành phố đảm nhận 10 tỷ đồng, ngân sách quận đảm nhận ước hơn 3,3 tỷ đồng. Tính đến nay đã có 70 nhà hoàn thành (xây mới 15 nhà, sửa chữa 55 nhà), 63 nhà đang triển khai (xây mới 35 nhà, sửa chữa 28 nhà). Tổng kinh phí tạm ứng thực hiện gần 5,3 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố 4,15 tỷ đồng và quận gần 1,15 tỷ đồng.  Trong quá trình triển khai do nhu cầu nên 19 hộ CCCM đã đề nghị rút khỏi chương trình hỗ trợ nhà ở (xây mới 12 hộ, sửa chữa 7 hộ), 11 hộ đề nghị chuyển hình thức hỗ trợ sửa chữa lên xây mới và 25 hộ phát sinh mới đề nghị bổ sung vào chương trình nhà 2018 (4 xây mới, 21 sửa chữa); đồng thời đề nghị hỗ trợ tăng thêm cho 10 hộ sửa chữa có nhà hư hỏng nặng, có hoàn cảnh khó khăn 10 triệu đồng/hộ. Nâng tổng số là 306 nhà (83 xây mới và 223 sửa chữa), tăng 6 nhà so với kế hoạch (3 xây mới, 3 sửa chữa). Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ bổ sung mới là 340 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kiểm tra thực tế việc hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở các gia đình CCCM trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn.

Theo ông Lê Trung Chinh, hiện đang có 17 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở năm 2018 theo kế hoạch của UBND TP nhưng thuộc dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm đôn đốc các cơ quan liên quan sớm có văn bản trả lời các trường hợp thuộc Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn liên quan sửa chữa, xây dựng nhà ở tại Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn để làm căn cứ thực hiện đảm bảo quy định và tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời, lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị UBND TP quan tâm giải quyết theo đề nghị của UBND quận tại Tờ trình số 89/TTr-UBND quận về việc thay đổi bổ sung danh sách người có công cách mạng vào chương trình hỗ trợ, sửa chữa, xây mới nhà năm 2018; đề nghị thành phố quan tâm xem xét cho bổ sung các hộ mới phát sinh vào chương trình người CCCM  hỗ trợ bổ sung mới nguồn kinh phí 340 triệu đồng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần chỉ đạo, đôn đốc, giám sát tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người CCCM của lãnh đạo quận. Trong thời gian đến, cần tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan sớm hoàn thành những ngôi nhà còn lại, chậm nhất là trước ngày 27-7-2018. Tất cả những ngôi nhà được xây mới và sửa chữa phải đảm bảo được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và có khả năng chống chọi với các cơn bão. Ông Võ Công Trí đề nghị lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động các nhà tài trợ cũng như chủ động kinh phí để có thể hoàn thành tốt chương trình và mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, quận tiếp tục chủ động rà soát những đối tượng còn lại để đưa vào danh sách hỗ trợ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.  Đối với những đề xuất của quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị UBND TP và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và xem xét giải quyết cho phù hợp...

L.HÙNG