Phải truy thu tận gốc tiền tham nhũng

Thứ tư, 13/12/2017 11:53

Ngày 12-12, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các ĐBQH: Trương Quang Nghĩa- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Quang- Trưởng Đoàn ĐBQH TP, Nguyễn Bá Sơn- Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP, Võ Thị Như Hoa- Giám đốc Sở Tư pháp, Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế và Nguyễn Thị Kim Thúy đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các quận: Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV. Tại cuộc TXCT 4 quận có nhiều ý kiến tâm huyết, nhất là công tác chống tham nhũng...

Bí thư Thành ủy, ĐBQH Trương Quang Nghĩa tại buổi TXCT Q.Cẩm Lệ. Ảnh: Đ.NGA

Đấu tranh quyết liệt với tham nhũng, lợi ích nhóm

Hầu hết cử tri (CT) 4 quận đều cho rằng, tuy đã vào cuộc khá quyết liệt, nhưng công tác chống tham nhũng vẫn còn nhiều gian nan, khó có hồi kết nếu không diệt tận gốc rễ. Các CT: Lê Thọ Truyền (Q. Sơn Trà), Phạm Minh Thông (Q. Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Đức Cử, Phan Dự (Q. Liên Chiểu) cho rằng, công tác chống tham nhũng hiện vẫn chưa truy thu tận gốc số tài sản mà các đối tượng tham nhũng; việc quản lý kê khai tài sản cá nhân chưa thực hiện tốt; tình trạng lợi ích nhóm vẫn diễn ra nhưng chưa đưa được phanh phui, triệt để tận gốc. Bổ sung thêm, CT Phan Ngọc Hà (Q. Liên Chiểu) đặt câu hỏi: “Tại sao báo chí địa phương chưa mạnh tay trong công tác chống tham nhũng ở địa phương mình?”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, CT Thái Thanh Hùng (Q. Liên Chiểu) đề nghị Bộ CA điều tra, làm rõ xử lý nghiêm những vụ tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam sai phạm 8.300 tỷ đồng vào các công ty sân sau; Cty xây lắp Dầu khí Việt Nam thua lỗ 3.200 tỷ đồng... CT Hùng cũng đề nghị, Cơ quan an ninh Bộ CA vào cuộc làm rõ 31 căn nhà công sản và 9 dự án “đất vàng” ở Đà Nẵng, trong đó điển hình như khu đất cuối đường Phạm Văn Đồng, TP cần trả lời cho nhân dân TP được rõ...

Về các dự án BOT gây bức xúc dư luận thời gian qua, CT quận Sơn Trà, Liên Chiểu quan ngại, nếu không giải quyết tận gốc sẽ “cái sảy nảy cái ung”. Theo đó, CT Mậu Dựng (Q. Sơn Trà) kiến nghị Nhà nước cho thanh, kiểm tra toàn diện các dự án BOT, xem xét có hay không “lợi ích nhóm” trong các dự án này. Đồng thời đề nghị chuyển tất cả các BOT đặt sai vị trí về đúng chỗ, việc này sẽ tốn kém nhưng làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư. Nếu không minh bạch, công bằng thì tình trạng đối đầu giữa các BOT và lái xe sẽ không có hồi kết, hệ lụy rất nguy hiểm. Nói thêm về lợi ích nhóm, CT Nguyễn Đức Cử (Q. Liên Chiểu) cho rằng, việc tăng giá điện hay phí giao thông quá nhiều phải chăng xuất phát từ lợi ích nhóm? CT Thư bức xúc: “Thủy điện ngày càng nhiều. Nước thì lấy miễn phí từ thiên nhiên mà sao giá điện ngày càng tăng? Phí giao thông cũng thế. Không thể, xã hội ngày càng phát triển mà người dân lại phải đóng phí nhiều hơn thời kỳ bao cấp được”...

Giải đáp thẳng thắn những vấn đề cử tri quan tâm

Trả lời về vấn đề chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy, ĐBQH Trương Quang Nghĩa khẳng định: Đây là quyết tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, “là vấn đề mang tính sống còn” như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vụ Đinh La Thăng vừa qua cho thấy sự quyết tâm đó. Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thanh Quang cũng cho rằng, trong đấu tranh chống tham nhũng, “không có vùng cấm”. Tuy nhiên, để tránh không xảy ra tình trạng oan sai, lọt tội, công tác chống tham nhũng không thể giải quyết một sớm một chiều.

Về đầu tư BOT, ĐBQH Trương Quang Nghĩa thừa nhận chưa đạt được mục tiêu là huy động các nguồn lực xã hội như kỳ vọng, vì các dự án BOT vừa qua chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay từ ngân hàng dẫn đến rủi ro về tài chính là rất lớn. Hiện nay, Bộ GTVT đã tạm dừng triển khai các dự án BOT và tập trung rà soát, quyết toán, làm rõ chi tiêu ra sao, dự án của ai, tất cả phải rõ ràng. ĐB Trương Quang Nghĩa khẳng định: Trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, việc xây dựng BOT thì vẫn phải làm, nhưng chỉ làm các dự án mới. Nguyên tắc là không làm BOT trên các đường dân đang đi, không được phép tước quyền đi lại của người dân.

Bên cạnh việc giải đáp vấn đề nóng liên quan đến công tác chống tham nhũng và một số vấn đề mang tính vĩ mô, đại diện lãnh đạo TP, UBND các quận, các sở ban ngành cũng đã giải đáp thẳng thắn, cụ thể một số vấn đề mà CT bức xúc phản ánh. Đơn cử ý kiến của CT Sơn Trà về tình trạng bạo hành trẻ em, nạn xâm hại trẻ em ngày càng nhiều, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết ở Đà Nẵng, nạn bạo hành trẻ em không nóng như một số nơi khác. Quan điểm của TP về vấn đề này là tăng cường thanh tra, kiểm tra và giao cho UBND các quận, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý, không để xảy ra các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Trước ý kiến các CT Sơn Trà lo lắng việc quy hoạch quảng trường Trung tâm TP Đà Nẵng sẽ mất đi chợ Hàn, đường Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay, đây mới chỉ là ý tưởng, còn phải phụ thuộc vào nguồn lực và TP cũng đang cân nhắc.

Đối với ý kiến của CT Liên Chiểu về việc nghiên cứu để mở một số đoạn trên dải phân cách đường Hoàng Văn Thái, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Đàm Quang Hưng cũng như ngành chức năng TP cho biết, đã tiếp thu và hiện đang có phương án điều chỉnh. Cụ thể, trước đó đã tổ chức 3 cuộc họp về vấn đề này theo hướng sẽ mở 3 vị trí. Đối với vấn đề hệ thống chiếu sáng ở các khu dân cư chưa được quan tâm đầu tư dứt điểm ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình 4 an của TP, vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa bàn Liên Chiểu hay một số vấn đề bức xúc của CT Cẩm Lệ, Liên Chiểu trong việc chậm giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ đất ở cũng đã được đại diện lãnh đạo quận, các đơn vị chức năng giải đáp thẳng thắn.                                                                 

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP, ĐBQH Trương Quang Nghĩa, ĐBQH Nguyễn Thanh Quang cảm ơn CT 4 quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn đã quan tâm và có nhiều ý kiến tâm huyết đối với các vấn đề của đất nước và TP. Bí thư Thành ủy, ĐBQH Trương Quang Nghĩa cho biết, sẽ kiến nghị với Trung ương, Chính phủ và Quốc hội quan tâm hơn nữa đến Đà Nẵng, xa hơn nữa là có một chính sách đặc thù cho Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy, ĐBQH Trương Quang Nghĩa mong muốn được lắng nghe tất cả ý kiến của CT, của doanh nghiệp để làm sao đưa Đà Nẵng phát triển. Ông rất mong CT tiếp tục tin tưởng và ủng hộ.                              

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng cho biết, thu ngân sách của Đà Nẵng tăng trưởng tốt nhưng chủ yếu ở mảng bất động sản chỉ mang tính thời hạn, phải nuôi dưỡng nguồn thu. Đà Nẵng đã phát triển tốt về du lịch biển nhưng cũng cần phải có hướng khai thác các thế mạnh về phía tây và cho biết sẽ quan tâm hơn nữa đến môi trường biển. Quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy là ưu tiên các dự án về môi trường, sẽ tập trung nguồn lực cho các trạm xử lý, các đường ống thu gom nước thải để xử lý trước khi đưa ra môi trường. Về các lô đất, các dự án nằm trong diện Thanh tra Chính phủ, ĐBQH Trương Quang Nghĩa đề nghị lãnh đạo TP và Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người dân trong tháng 12-2017; đồng thời kiến nghị với Thanh tra Chính phủ để tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Ông cho rằng, qua đây cũng cần rút ra bài học về kêu gọi đầu tư phải chặt chẽ về thủ tục, vừa tạo môi trường đầu tư tốt, vừa đúng luật.

NHÓM P.V