Phân bổ cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ bảy, 27/02/2016 08:58

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 26-2, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, cho biết: Cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XIV đơn vị Đà Nẵng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII điều chỉnh lần thứ nhất, như sau: tổng số ĐBQH được bầu là 6 người, trong đó ĐB cư trú tại địa phương là 4 người (1 đại biểu chủ chốt của thành phố, 1 ĐB chuyên trách, 1 ĐB Sở Tư pháp, 1 ĐB do địa phương giới thiệu cho tất cả các ngành) và 2 ĐB do T.Ư giới thiệu.

Ông Nguyễn Đăng Hải hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở định hướng cơ cấu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng được giới thiệu gồm 11 người, trong đó số ĐB do địa phương giới thiệu là 9 ĐB và 2 ĐB do T.Ư giới thiệu. Cụ thể, lãnh đạo chủ chốt (Thành ủy) 1 người, Thanh tra Nhà nước 1 người, Sở Tư pháp 2 người (2 đại biểu nữ, 1 trẻ); Sở Y tế 1 người (1 nữ), Sở GD&ĐT 1 người (nữ, trẻ), Sở KH&CN 1 người (trẻ), Sở LĐ-TB&XH 1 người (nữ) và Thành đoàn 1 người (nữ, trẻ). Trong tổng số 9 ĐB thì có đến 6 nữ và trẻ (dưới 40 tuổi), sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ thỏa thuận cơ cấu và đến hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ chốt danh sách ứng cử, ít nhất mỗi đơn vị bầu cử dôi 2 ứng cử viên.

Về ĐB HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố lên danh sách tổng số ĐB HĐND thành phố được bầu là 50 đại biểu và tổng số ĐB được giới thiệu ít nhất là 94 người. Trong đó, số lượng được bầu trong khối chuyên trách Đảng là 7 ĐB (số lượng người được giới thiệu ít nhất là 11, có ít nhất 3 nữ, 1 trẻ dưới 35 tuổi); cơ cấu thành phần ĐB đơn vị HĐND thành phố được bầu là 7 người (số lượng được giới thiệu ít nhất 10 người, trong đó có 3 nữ, 2 trẻ); khối các quận, huyện số lượng được bầu là 7 (số người được giới thiệu là 14, trong đó có 5 nữ), riêng ĐB H. Hoàng Sa ở khối khác; chuyên trách Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội có 6 ĐB được bầu (số được giới thiệu là 13, trong đó có 7 nữ, 3 đại biểu trẻ); khối quản lý Nhà nước có 7 ĐB được bầu (số được giới thiệu là 12, trong đó có 4 nữ); khối sản xuất - kinh doanh - dịch vụ có 6 đại biểu được bầu (số được giới thiệu là 14, trong đó có 7 nữ, 3 người ngoài Đảng và 5 trẻ); trí thức, liên hiệp hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có 5 ĐB được bầu (số được giới thiệu là 12, trong đó có 5 nữ, 2 người ngoài Đảng và 2 trẻ); khối lực lượng vũ trang có 3 ĐB được bầu (số được giới thiệu là 6 người); đại diện các tôn giáo có 2 ĐB được bầu (số lượng được giới thiệu là 2).

Như vậy, tổng số ĐB theo định hướng phân bổ của HĐND là 94 ĐB, MTTQVN thành phố phân bổ đủ số lượng; các chỉ số như đại biểu nữ, ngoài Đảng, trẻ đều vượt yêu cầu so với quy định. "Đây là cố gắng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, phân bổ khách quan, đầy đủ và rất dân chủ", ông Nguyễn Đăng Hải khẳng định. Cũng theo ông Hải, sau khi nhận được văn bản thông báo này, các cơ quan, đơn vị cần họp ban lãnh đạo để dự kiến nhân sự, họp cử tri nơi đại biểu đang công tác (trình tự có hướng dẫn cụ thể), sau đó họp ban lãnh đạo mở rộng để chốt lại danh sách đại biểu (hồ sơ đại biểu theo đúng thủ tục, quy trình), lập biên bản gửi hồ sơ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, riêng hồ sơ ứng cử viên nộp về Ủy ban bầu cử thành phố theo thời gian quy định.

Doãn Hùng