Phản hồi bài báo "Bất chấp lệnh cấm, bãi tập kết cát vẫn ngang nhiên hoạt động": Chính quyền địa phương nhiều lần xử phạt hộ kinh doanh

Thứ năm, 22/07/2021 13:51

Ngày 20-7, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thanh Trà- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, UBND phường đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương tại lô 55-59, B2-136 tổ dân phố số 64 khu đô thị ven sông Đồng Nò.

Bãi tập kết cát của hộ kinh doanh Nguyễn Vũ Bảo Phương.

Trước đó, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 7-7-2021 có bài viết "Bất chấp lệnh cấm, bãi tập kết cát vẫn ngang nhiên hoạt động" phản ánh bãi tập kết cát của hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương. Sau khi bài báo được đăng tải, UBND P. Hòa Quý đã lập đoàn kiểm tra, xử lý. Vào thời điểm kiểm tra, đoàn công tác xác định số lượng vật liệu cát xây là 40m3, gạch ống 6 lổ 1.000 viên, đá 1x25m3; hóa đơn giá trị gia tăng số 0063626 ngày 16-6-2021 vật liệu cát số lượng 1.000m3; về môi trường có xây hàng rào che chắn xung quanh; có công nhân quét dọn vệ sinh khi xe ra vào.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh vẫn chưa có giấy cam kết bảo vệ môi trường nên tổ kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị Chủ tịch UBND phường xử lý. UBND P. Hòa Quý ban hành quyết định số 151/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về lĩnh vực môi trường đối với hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương đồng thời yêu cầu hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan thẩm quyền lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn không chấp hành, hộ kinh doanh Nguyễn Vũ Bảo Phương sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó ngày 18-3-2020, UBND P. Hòa Quý cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về lĩnh vực môi trường đối với hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến ngày 23-3-2020, qua kiểm tra, chính quyền phường ghi nhận ông Phương chưa thực hiện theo quyết định. Chính vì vậy cùng ngày, UBND P. Hòa Quý tiếp tục ra Văn bản số 171/TB-UBND yêu cầu cơ sở kinh doanh này chấm dứt hoạt động từ ngày 23-4-2020. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương, bãi tập kết cát này vẫn ngang nhiên hoạt động cho đến nay.

Hòa Xuân