Phản hồi bài báo "Đến đận lại… ngập!"

Thứ ba, 02/11/2021 17:26

UBND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa có thông tin phản hồi sau khi Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đăng bài "Đến đận lại…ngập!" phản ánh tình trạng ngập nước ở các khu dân cư 26-27, khu vực Khe Cạn, P. Thanh Khê Tây.

 Công văn nêu: Khu dân cư tổ 26-27, khu vực cống thoát nước Khe Cạn trước đây là vùng đất nông nghiệp thuần túy. Quá trình đô thị hóa nhanh, việc thực hiện nhiều dự án không đồng bộ, khu vực này thấp trũng thường xuyên ngập úng khi mưa lớn kéo dài. Để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 6243/QĐ-UBND ngày 14-9-2016 phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra do có nhiều vướng mắc. Các hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp kiến nghị được bố trí đất tái định cư, hỗ trợ thêm kinh phí đền bù giải tỏa,… vượt quá phương án đã được UBND TP phê duyệt.

Qua xem xét nguồn gốc sử dụng nhà, đất của các hộ là tự ý san lấp mặt bằng, chia tách, chuyển nhượng bằng giấy viết tay, làm nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, do vậy các nội dung kiến nghị nêu trên không phù hợp với quy định hiện hành. Mặc dù UBND Q.Thanh Khê, Hội đồng bồi thường dự án đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố  nhiều lần tổ chức họp bàn để tham mưu UBND TP vận dụng những chính sách có lợi nhất cho người dân để xem xét giải quyết. Tuy nhiên do hồ sơ pháp lý của các hộ giải tỏa không đảm bảo theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên kiến nghị bố trí đất tái định cư của các hộ giải tỏa không có cơ sở giải quyết. 

 Trong thời điểm hiện tại, để chống ngập úng và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực Khe Cạn, UBND Q.Thanh Khê đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với UBND P. Thanh Khê Tây, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, mương thoát nước, phát quang cây cối, dọn dẹp vệ sinh môi trường để khơi thông dòng chảy, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có hiện tượng ngập úng.

P.K