Phản hồi từ vụ "mỏ đá nổ mìn, địa phương lo lắng": Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó

Thứ sáu, 28/05/2021 15:37

Liên quan đến vụ việc "Mỏ đá nổ mìn, địa phương lo lắng" mà Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng vừa có bài phản ảnh, ngày 27-5, ông Đặng Bá Dự- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra vụ việc người dân thị trấn Thạnh Mỹ (H. Nam Giang, Quảng Nam) phản ánh Cty Cổ phần tập đoàn ThaiGroup (ThaiGroup) nổ mìn khai thác đá phục vụ cho Nhà máy xi-măng Xuân Thành khiến đá lăn xuống gần nhà dân.

Tảng đá văng xuống vườn nhà dân được đoàn công tác nhận định do xe múc làm rơi.

Trước đó, người dân thị trấn Thạnh Mỹ cho rằng ThaiGroup nổ mìn khai thác đá phục vụ cho Nhà máy xi- măng Xuân Thành ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Bởi mỏ đá nằm gần khu dân cư, khi mìn nổ đá văng xuống khiến người dân bất an, lo lắng; bên cạnh đó, người dân cũng cho rằng việc nổ mìn gây rung chấn, nứt nhiều nhà dân…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của tỉnh do ông Đặng Bá Dự dẫn đầu đã có buổi kiểm tra khu vực khai thác đá vôi của ThaiGroup. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, hoạt động khai thác đá vôi của ThaiGroup phục vụ cho Nhà máy xi-măng Xuân Thành khiến tảng đá lớn lăn xuống khu đất vườn phía sau khu dân cư. 

Theo ông Đặng Bá Dự, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, hiện đang làm báo cáo UBND tỉnh kết luận. Khu vực mỏ đá nằm trên núi, có độ dốc lớn, trong quá trình hoạt động khiến đá lăn xuống nhà dân. Ông Dự cho rằng, nguyên nhân khiến đá lăn từ trên núi xuống khu vực gần nhà người dân theo nhận định ban đầu là do xe cơ giới tác động. Tuy nhiên, ông cũng không phủ nhận phản ánh của người dân nguyên nhân dẫn đến đá lăn là do tác động nổ mìn. "Dù đá lăn do tác động của nổ mìn hay xe cơ giới đều do doanh nghiệp gây ra. Do đó, hoạt động của công ty không đảm bảo an toàn nên yêu cầu dừng", ông Dự nói.

Ngoài ra, ông Dự cũng thông tin, khi làm việc với đoàn kiểm tra, các hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác đá vôi bày tỏ nguyện vọng Nhà nước sớm thu hồi, đền bù toàn bộ diện tích đất vườn phía sau khu dân cư. Bởi lẽ, khu đất này nằm quá gần với mỏ đá vôi, do đó việc bà con hoạt động sản xuất ở đây sẽ rất nguy hiểm nếu tình trạng đá lăn tái diễn. "Hướng sắp đến, phía nhà máy sẽ làm một giao thông hào, sau đó làm tiếp kè chắn để chắn đá rơi. Sau khi hoàn thành báo cáo sau buổi kiểm tra, chúng tôi sẽ trình UBND tỉnh, tỉnh sẽ có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết", ông Đặng Bá Dự cho biết.

Còn ông A Viết Sơn- Chủ tịch UBND H. Nam Giang cho hay, địa phương đang chờ kết luận của đoàn công tác. Huyện bao giờ cũng bảo vệ người dân. Huyện cũng đề nghị các hoạt động ở mỏ đá gần các hộ dân tạm dừng lại, đề nghị không nên đánh mìn, khi nào khoảng cách xa với người dân mới được dùng mìn phá đá song phải đảm bảo liều lượng, không để ảnh hưởng đến người dân, khi nào xung quanh đó bảo đảm, có rào chắn, đền bù đất đai cho dân thì mới tiến hành khai thác.

Trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, ông đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công an tỉnh cùng các ngành chức năng và địa phương kiểm tra thực tế, qua kiểm tra sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

BÃO BÌNH