Phập phồng “dưới bóng” cao ốc đang xây

Thứ sáu, 22/07/2016 11:16

(Cadn.com.vn) - Sống cạnh các công trình đang xây dựng, nhất là các công trình cao tầng luôn là nỗi lo của các hộ dân lân cận bởi nguy cơ nhà cửa bị sụt lún, nứt tường luôn thường trực. Thời gian qua, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được nhiều phản ánh của nhân dân về vấn đề này… Mới đây, đường dây nóng của Báo nhận được tin báo của 2 hộ dân trú K108/9 và K108/11- Lê Lợi (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phản ánh về việc công trình xây dựng tại số 74-Quang Trung (Đà Nẵng) trong quá trình thi công đã gây nứt nhà của họ.

Bà Hồ Thị Mai (nhà K108/9-Lê Lợi) cho biết, tháng 7-2014, trước khi triển khai xây dựng công trình cao ốc tại số 74-Quang Trung, đơn vị thi công là Liên doanh nhà thầu Hà Đô 23- Vinaconex 25 đã lập hồ sơ kiểm tra hiện trạng vết nứt, lún các công trình lân cận. Qua kiểm tra, đơn vị thi công xác định nhà bà Mai ông Bình không có vết nứt nào, tuy nhiên sau một thời gian thi công thì nhà bà xuất hiện nhiều vết nứt. Sau khi gia đình kiến nghị với đơn vị thi công và chủ đầu tư công trình, đơn vị bảo hiểm đã kiểm định và đưa ra giá đền bù là 17 triệu đồng. Tuy nhiên, qua tham khảo kinh phí sửa chữa nhà thì bà Mai nhận được báo giá như sau: vật liệu hơn 33 triệu đồng, nhân công là 19 triệu đồng… nên vợ chồng bà Mai không đồng ý với số tiền đền bù nói trên.

Đơn vị chức năng xử lý vụ rơi thanh sắt tại công trình số 65-Hải Phòng.

Tương tự, nhà anh Hồ Văn Xuân khi kiểm định ban đầu thì các phòng ở tầng 1 không có vết nứt, riêng ở phòng thờ (tầng 2) có 2 vết nứt dài 1,5m và 2m. Sau một thời gian thi công, nhà anh Xuân xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác nhau ở cả tầng 1 và tầng 2. Theo biên bản do đơn vị bảo hiểm lập ngày 14-3-2016, nhà anh Xuân có tổng cộng 11 vết nứt (gồm cả 2 vết nứt cũ) với tổng kinh phí mua vật liệu, nhân công sửa chữa hơn 40 triệu đồng. Do số tiền đền bù không đủ để sửa chữa nhà nên vợ chồng anh Xuân cũng không đồng ý và muốn tăng tiền hỗ trợ để sớm sửa chữa nhà khi mùa mưa bão sắp đến gần. Ngoài ra, còn 8 hộ khác cũng phải chịu ảnh hưởng từ công trình xây dựng số 74-Quang Trung và hiện phía đơn vị thi công và các hộ đang thương lượng để giải quyết.

Một công trình khác cũng đang bị người dân “kêu ca” là công trình văn phòng làm việc tại số 65-Hải Phòng (P. Thạch Thang) do cũng đã gây ra tình trạng nứt nhà dân và mất an toàn trong thi công. Đơn cử như sự việc xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 21-6, một sắt hình vuông, dài khoảng 3m rơi từ trên công trình cao tầng này (phía ngã ba Hải Phòng-Ngô Gia Tự) xuống làm vỡ mũ bảo hiểm và hư hỏng xe máy của chị Võ Thị Diệu Linh (1972, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) khi đang đứng trước nhà K16/20F-Ngô Gia Tự). Rất may, chị Linh chạy kịp nên không bị thương tích gì nhưng sự việc đã khiến nhiều người hoảng hốt và lo lắng về vấn đề an toàn lao động tại công trình này. Ngay sau đó, UBND P. Thạch Thang đã lập biên bản, tạm dừng các hoạt động của công trình này để kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với đơn vị thi công. Được biết, công trình số 65-Hải Phòng có ảnh hưởng đến 17 hộ dân và đã có 8 hộ đồng ý nhận đền bù, 5 hộ yêu cầu kiểm định lại vì tiền đền bù quá thấp, 4 hộ khác không chấp nhận tiền đền bù. Trên địa bàn P. Thạch Thang còn có công trình cao tầng đang xây dựng là dự án F-home (đường Lý Thường Kiệt) tác động xấu đến 43 hộ dân và cơ quan lân cận. Đến nay, đơn vị thi công và chủ đầu tư đã xử  được 1/2 số hộ ảnh hưởng và đang tiếp tục thỏa thuận, đền bù cho các hộ còn lại.

Trao đổi với P.V Báo Công an Đà Nẵng, ngày 20-7, đại diện UBND P. Thạch Thang cho biết, sau khi các sự việc xảy ra, phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm của các công trình này. Đồng thời phường cũng yêu cầu chủ đầu tư các công trình, đơn vị thi công tổ chức thi công an toàn, tránh để vật liệu rơi vãi, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của những hộ xung quanh. Đối với các trường hợp gây nứt, lún hoặc ảnh hưởng khác, phường cũng đã tổ chức các buổi hòa giải, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khiếu nại theo quy định.

Nguyễn Tuấn