Hội đồng nhân dân hai cấp Đà Nẵng tăng cường phối hợp, sâu sát cơ sở

Thứ sáu, 21/08/2026 06:30

Chiều 20-8, tại xã Hiệp Đức, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố và Thường trực HĐND các phường, xã Cụm số 1 (20 xã), lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đồng chủ trì.

Đông đảo các đại biểu tham dự tại Hội nghị.
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra sau hơn một năm thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dịp để HĐND thành phố và HĐND cấp xã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nghiệp vụ, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở để phối hợp tháo gỡ.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, HĐND các cấp từng bước kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 250 nghị quyết, trong đó 151 nghị quyết quy phạm pháp luật và 99 nghị quyết cá biệt, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, ngân sách, tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của HĐND các phường, xã cũng từng bước đi vào nền nếp. Các địa phương chủ động xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác giám sát được chú trọng đổi mới, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Từ thực tiễn giám sát, HĐND các cấp kịp thời phát hiện hạn chế, kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục, đồng thời cung cấp thêm thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra, thảo luận, chất vấn và quyết định tại các kỳ họp. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động HĐND các cấp vẫn còn một số khó khăn. Địa bàn thành phố rộng, việc đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn; một số hoạt động giám sát có lúc còn chồng chéo, việc theo dõi, đôn đốc sau giám sát chưa kịp thời. Ở một số xã miền núi, đội ngũ tham mưu còn mỏng, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Đông đảo các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động và thẩm quyền của HĐND cấp xã phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp; quan tâm bổ sung nguồn lực, chế độ, chính sách đối với đại biểu và đội ngũ tham mưu; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát. Các địa phương cũng đề nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, thống nhất quy trình, biểu mẫu nghiệp vụ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND và công chức tham mưu, nhất là tại các xã miền núi, biên giới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng khẳng định, thời gian tới, HĐND các cấp thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, ban hành nghị quyết sát thực tiễn, đổi mới giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm; tăng cường hậu giám sát, đổi mới tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, gần dân, sát cơ sở.

TRẦN TÂN