Phát hiện gỗ sưa dưới suối ở vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ 3 khúc gỗ nghi gỗ sưa được phát hiện vùi lấp tại ngầm Bến Tróoc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng).
Trước đó, tối 17- 5, trong lúc đi bắt cá tại ngầm Bến Troóc, một người dân bất ngờ phát hiện một cây gỗ sưa bị vùi lấp từ lâu dưới lòng suối (cách vị trí phát hiện cây sưa "khủng" vào năm 2014 chỉ vài trăm mét). Sau khi phát hiện, người dân đã âm thầm đào bới. Tuy nhiên, khi đang "khai quật" thì lực lượng Kiểm lâm và Công an địa phương bất ngờ xuất hiện, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động.
Đến sáng sớm 18- 5, quá trình thu hồi hoàn tất. 3 khúc gỗ được đào lên (trong đó, có 2 khúc dài khoảng 3m, một ngắn hơn). Các khúc gỗ đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an xã Phúc Trạch để báo cáo cấp có thẩm quyền, chờ hướng xử lý.
Theo ông Đoàn Văn Ngãi - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, hiện chưa thể khẳng định chắc chắn đó là gỗ sưa, bởi mẫu vật bị ngâm lâu ngày trong nước, cần thời gian phơi khô và giám định chính xác chủng loại, khối lượng.
Được biết, cây sưa còn gọi là trắc thối, huê mộc vàng hay trắc hoa trắng (có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain), là một loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu (Fabaceae), thuộc gỗ nhóm IA, là một trong những loài gỗ quý hiếm. Trước đây, gỗ sưa mọc nhiều ở các dãy núi đá, đặc biệt, là ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên hiện nay, cây gỗ sưa đang ngày càng trở nên cực kỳ quý hiếm.
X.S