Phát hiện hơn 3.200 sản phẩm quần, áo may sẵn nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ năm, 08/08/2024 16:21

Đội QLTT Số 6 thuộc Cục QLTT TP Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra kho hàng đang kinh doanh quần, áo may sẵn của Hộ kinh doanh N.N.T, ở trên đường Hoàng Đình Ái (phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Kết quả kiểm tra, Đội QLTT Số 6 đã phát hiện tại thời điểm kiểm tra, Hộ kinh doanh N.N.T đang kinh doanh hàng hóa là quần, áo may sẵn các loại có xuất xứ nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì số hàng hóa này là hàng hóa nhập lậu.

Cán bộ Đội QLTT Số 6 kiểm tra và tạm giữ hàng hóa nhập lậu của Hộ kinh doanh N.N.T.
Cán bộ Đội QLTT Số 6 kiểm tra và tạm giữ hàng hóa nhập lậu của Hộ kinh doanh N.N.T.

Trên cơ sở đó, Đội QLTT Số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh N.N.T và tạm giữ 3.250 sản phẩm là áo đầm, áo thun, áo sơ mi, quần jean dài, quần tây ngắn, quần thun dài. Hiện vụ việc này đang được Đội QLTT Số 6 tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚ NAM

Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng

Thời gian qua, tình hình gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 “gian thương” trên Tiktok Shop

Phạm Thị Minh Tâm (2002, trú H. Krông Búk, Đắk Lắk) đặt mua số lượng lớn mũ bảo hiểm giả rồi cùng Trịnh Văn Cảnh (2000, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tổ chức bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Tiktok Shop. Bằng thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã bán ra thị trường hàng nghìn mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trong đó chủ yếu là mặt hàng nón bảo hiểm

Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử

Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (vape) trong thanh thiếu niên đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử đang cho thấy còn nguy hiểm hơn thuốc lá thông thường do có thể tự phối trộn