Phát hiện tài liệu mật tại văn phòng cũ của ông Biden

Thứ tư, 11/01/2023 14:20
Theo tuyên bố ngày 9-1 của Nhà Trắng, ông Richard Sauber - cố vấn đặc biệt của tổng thống - cho biết một số lượng nhỏ tài liệu có dấu hiệu mật đã được phát hiện khi các luật sư riêng của Tổng thống Biden dọn dẹp văn phòng tại Trung tâm Penn Biden.

Địa điểm này là nơi mà Tổng thống Biden đã mở một văn phòng sau khi ông rời chức phó tổng thống vào năm 2017 cho đến trước khi ông khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2019. Cố vấn Sauber cho biết các tài liệu này được tìm thấy vào ngày 2-11-2022 trong một “chiếc tủ khóa kín” ở văn phòng. Theo cố vấn Sauber, các luật sư đã ngay lập tức thông báo cho văn phòng Luật sư Nhà Trắng và gửi các tài liệu đó cho Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia vào ngày hôm sau. Một quan chức giấu tên biết rõ vấn đề này tiết lộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland đã yêu cầu luật sư quận phía Bắc của Illinois John Lausch xem xét vụ việc sau khi tài liệu lưu trữ chuyển lên bộ.

Phản ứng trước thông tin phát hiện tài liệu mật tại văn phòng cá nhân của Tổng thống Biden, ông Trump đã đăng tải trên mạng xã hội: “Khi nào FBI sẽ đột kích nhà của ông Joe Biden, thậm chí là vào cả Nhà Trắng”. Bộ Tư pháp Mỹ hiện vẫn tiếp tục điều tra việc lưu giữ khoảng 300 tài liệu mật thu hồi từ khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Trump ở bang Florida. Bradley P. Moss, một luật sư an ninh quốc gia, cho biết vụ việc của Tổng thống Biden và của cựu Tổng thống Trump rõ ràng có điểm khác biệt. “Đội ngũ của ông Biden đã làm chính xác những gì họ phải làm khi tìm thấy các tài liệu mật được lưu trữ không đúng cách”, ông Moss cho biết.

T.N