Phát hiện vụ khai thác đất đồi trái phép

Thứ tư, 28/07/2021 15:02

Hiện trường vụ khai thác đất đồi trái phép tại thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh.

Ngày 27-7, ông Lê Đức Thương- Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, UBND xã vừa tiếp nhận thông tin cùng tang vật tại hiện trường vụ khai thác đất đồi trái phép xảy ra tại thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh. Vụ việc lúc đầu do UBND xã Hòa Sơn phát hiện khi đối tượng khai thác đất trái phép đang thực hiện tại khu vực thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, vùng giáp ranh với thôn Sơn Phước, Hòa Ninh. Tuy nhiên khi tiến hành đo đạc, kiểm tra thực địa, diện tích đất đồi khai thác trái phép thuộc diện tích đất xã Hòa Ninh quản lý, nên UBND xã Hòa Sơn đã chuyển giao vụ việc cho UBND xã Hòa Ninh xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.   

Qua tìm hiểu được biết, vào đêm 25-7, từ nguồn tin báo của nhân dân, có một số đối tượng đang khai thác đất đồi khu vực thôn Tùng Sơn, ông Nguyễn Duy Phương-Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng của xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường vụ việc. Qua  kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định đây là khu vực giáp ranh giữa thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn và thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, phần đất đồi đang bị khai thác trái phép thuộc địa giới hành chính do UBND xã Hòa Ninh quản lý.  Đây là khu vực đồi của một mỏ khai thác đất trước đó đã hết thời hạn cấp phép, vừa được san gạt hoàn thổ một thời gian.  Tại hiện trường, UBND xã Hòa Sơn lập biên bản tạm giữ 1 máy đào hiệu Dooson dùng để  thực hiện việc  đào múc đất để vận chuyển đi nơi khác. 

Phương tiện máy đào xúc đất trái phép các đối tượng bỏ lại hiện trường, lực lượng chức năng đang tạm giữ. 

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đối tượng điều khiển máy đào đất đã bỏ trốn, chìa khóa vẫn còn cắm trên ca-bin xe  nên lực lượng chức năng đã điều khiển xe ra khỏi hiện trường, di chuyển về vị trí thuận lợi để tạm giữ.  Ngay trong đêm 25-7, cùng với việc di chuyển phương tiện đào múc đất, UBND xã Hòa Sơn đã  lập biên bản vụ việc ban đầu. Xác định, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã đưa máy đào đến múc đất lên ô-tô tải chở đi cung cấp cho công trình hoặc dự án ở nơi khác. Bước đầu, qua xác minh, UBND xã Hòa Sơn  xác định được chủ sở hữu máy đào đất là ông Trần Ngọc Thương,  trú   P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).  Tại hiện trường, một lượng lớn đất đồi đã được xúc đi trên diện tích khoảng 1.500m2, có độ sâu khoảng 1m, đây là khu vực không có người dân sinh sống, người dân trồng cây và làm vườn tạp… Quan sát thực tế cho thấy, các đối tượng đã nhiều lần thực hiện khai thác đất đồi trái phép tại khu vực. Qua kiểm tra, đối chiếu thực địa, UBND H. Hòa Vang đã thống nhất xác định vị trí khai thác trái phép đất đồi thuộc xã Hòa Ninh. UBND xã Hòa Sơn đã chuyển toàn bộ tang vật, vụ việc cho UBND xã Hòa Ninh xử lý theo luật định.       

Bước đầu, UBND xã Hòa Ninh đã giao cho lực lượng Công an xã phối hợp cùng ngành chức năng như Địa chính, Tài nguyên- Môi trường cùng chính quyền thôn Sơn Phước kiểm tra  thực địa vụ việc, xác minh làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác đất đồi trái phép, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

HỒNG THANH