Phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
Ngày 3-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu (CTMT) quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Ông Lê Trung Chinh-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo CTMT quốc gia thành phố; ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-Tổ trưởng Tổ công tác về CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM thành phố chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã đánh giá, giai đoạn 2021-2025, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được ban hành và triển khai thực hiện; các vấn đề cơ bản, bức xúc đối với người nghèo được giải quyết kịp thời; các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho người nghèo có vốn để đầu tư chăn nuôi, mở rộng sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập. Chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở… thực hiện tốt. Người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đời sống của đại bộ phận các hộ nghèo, cận nghèo được cải thiện trên nhiều mặt. Các mục tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.
Tuy nhiên, CTMT quốc gia xây dựng NTM còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Trung ương ban hành khá trễ (vào tháng 3-2022), các hướng dẫn triển khai, đánh giá từng tiêu chí do các Bộ, ngành Trung ương ban hành chậm. Một số tiêu chí khi đi vào thực tế triển khai gặp nhiều khó khăn và phải chờ Trung ương điều chỉnh mới triển khai thực hiện được (tiêu chí về Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu chí về Y tế, tiêu chí về Môi trường…).Công tác tuyên truyền tuy đã triển khai khá đồng bộ nhưng một số nội dung, một số nơi tuyên truyền chưa thật sâu rộng, thường xuyên, liên tục, chưa chuyển tải hết các chủ trương, chính sách đến người dân nên một bộ phận nhân dân chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM…
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Ban chỉ đạo các CTMT quốc gia thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm,biểu dương những đóng góp, tấm lòng chia sẻ của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện CTMT quốc gia trên địa bàn thành phố 5 năm qua.
Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, thời gian tới là thời điểm có tính chất lịch sử, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập Quảng Nam-Đà Nẵng, chúng ta vẫn phải xác định công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảnh viên.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, cần tập trung nghiên cứu xây dựng các chính sách, các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi sáp nhập. Đối với CTMT quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần xác định xây dựng nông thôn mới thực chất là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Do đó phải gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn. Phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm, bước đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể từng địa phương, nhất là các xã, thôn ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương để huy động nguồn lực và tập trung thực hiện.
HỒNG THANH
Cảng Đà Nẵng dành hơn 3 tỷ đồng mỗi năm cho công tác an sinh xã hội, từ thiện Ngày 3-6, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn TP Đà Nẵng, Công ty CP Cảng Đà Nẵng là Doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn TP đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2020-2025. Không chỉ thành công trong sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, Cảng Đà Nẵng còn luôn thực hiện tốt trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng và tích cực tham gia đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội của TP, ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội, cộng đồng. Cụ thể, Công đoàn Cảng Đà Nẵng thường xuyên duy trì các chương trình thiện nguyện, chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ cho các hoàn cảnh, đối tượng khó khăn trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn TP. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến xuân về hàng năm, Công đoàn Cảng Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vật chất cho nhân dân khó khăn, các hộ gia đình chính sách tại các phường, xã trên địa bàn TP. Được biết, trung bình mỗi năm, Cảng Đà Nẵng dành số kinh phí trên 3 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện xã hội… PHÚ NAM |