Phát huy truyền thống, xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp

Thứ tư, 27/11/2019 18:00

Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội các dân tộc thiếu số (DTTS) nhằm tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các chính sách trong vùng đồng bào DTTS  5 năm (2014-2019). Đại hội vinh dự đón đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,  lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và 250 đại biểu đại diện cho gần 700.000 đồng bào DTTS, thuộc 34 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Gia Lai.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã biên giới Ia Dom (H. Đức Cơ, Gia Lai).

Gia Lai có dân số hơn 1,5 triệu người, trong đó đồng bào DTTS có gần 46% tổng dân số. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đồng bào các DTTS Gia Lai luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó. Trong thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước, đồng bào các DTTS Gia Lai luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng buôn làng, quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ. Nhiều năm qua, công tác dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã có nhiều chính sách, giải pháp, huy động và lồng ghép nhiều nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, đem lại sự thay đổi lớn về kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS của tỉnh Gia Lai giảm nhanh hơn mức bình quân chung toàn tỉnh, từ 53.573 hộ năm 2015, giảm xuống còn 30.441 hộ năm 2018, bình quân mỗi năm giảm 6,37%. Đến nay, toàn tỉnh có 15 làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm lo đời sống cho đồng bào; chia sẻ những khó khăn mà tỉnh đang phải cố gắng vượt qua. Nhắc lại nội dung Thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam tổ chức tại Pleiku ngày 19-4-1946, Phó Thủ tướng khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam đồng thời mong muốn Đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ.

Để địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh phát triển hơn nữa, Phó thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai thực hiện tốt một số nội dung về tiếp tục ưu tiên, tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ; quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo. Tỉnh cần nâng cao đời sống vật chất của người dân vùng đồng bào DTTS, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, chống tái nghèo. Đi đôi với đó là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. "Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, ngày nay đồng bào các DTTS một lòng chung thủy son sắc tin tưởng, tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng thôn, làng, quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thăm và làm việc tại xã biên giới Ia Dom (H. Đức Cơ, Gia Lai), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và biểu dương khi đây là xã đầu tiên trên biên giới Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Thủ tướng nhận thấy, từ sau giải phóng đến nay, xã Ia Dom đã có những đổi thay đáng mừng, cuộc sống của bà con được nâng lên, trẻ em được đến trường, học hành tiến bộ.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế thì xã Ia Dom vẫn còn nhiều khó khăn, do đó, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt chương trình làng nông thôn mới, xã nông thôn mới; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác xã phát triển hơn nữa; đồng thời  hướng dẫn bà con tiếp thu kỹ thuật canh tác mới; đặc biệt là động viên con em tiếp tục học hành tiến bộ để sau này xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã dành thời gian đến thăm, kiểm tra Cột mốc biên giới 30 tại Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Phó Thủ tướng dặn dò cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh về tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh, có những thuận lợi rất lớn nhưng cũng có những khó khăn, phức tạp khó lường. Từ đó đặt ra yêu cầu, trách nhiệm ngày càng cao đối với công tác bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã biên giới Ia Dom.

MINH TÂN