Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân trong Kỷ nguyên mới
Ngày 21-11, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân trong Kỷ nguyên mới”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 63/SL về tổ chức HĐND (22-11-1945 – 22-11-2025). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Lê Trí Thanh dự; Thường trực HĐND TP chủ trì tọa đàm.
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng cho biết: Cách đây 80 năm, chỉ hơn ba tháng sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời còn hết sức non trẻ, bộn bề khó khăn, thách thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 63/SL, văn bản pháp lý đầu tiên về tổ chức chính quyền nhân dân ở địa phương.
Nhìn lại 80 năm qua, có thể khẳng định hành trình phát triển của HĐND các cấp là chặng đường kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Trên quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, từ những ngày đầu lập tỉnh, đến khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1997 và giờ đây hợp nhất trong mô hình thành phố mới, HĐND các cấp luôn giữ vững vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của các thế hệ đại biểu dân cử; nơi những quyết sách quan trọng được thảo luận dân chủ, thận trọng, phản biện nghiêm túc, triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ.
Những chính sách, quyết nghị của HĐND qua các thời kỳ đã khơi dậy tiềm năng vùng trung du và miền núi, chú trọng xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiên phong về quy hoạch, hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh, đáng sống. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính vào 1-7-2025, HĐND TP và HĐND các xã, phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, hoạt động, chủ động ban hành các nghị quyết quan trọng, tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp, khẳng định tính thích ứng của mô hình hai cấp chính quyền địa phương trong thực tiễn.
Phát biểu tại tọa đàm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với quy mô rộng hơn, công tác giám sát và tổ chức tiếp xúc cử tri của HĐND phải đổi mới mạnh mẽ. Tiếp xúc cử tri cần theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như: đất đai, môi trường, tài nguyên rừng, giải phóng mặt bằng; đồng thời tổ chức theo nhóm đối tượng công nhân, thanh niên, phụ nữ, nông dân, trí thức và theo từng vùng miền. Việc trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi tiếp xúc cử tri phải rõ ràng, cụ thể về thời gian và biện pháp thực hiện, tuyệt đối không được hứa suông. HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giám sát chất lượng và tiến độ trả lời kiến nghị của cử tri.
Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng hợp nhất, HĐND TP Đà Nẵng đứng trước nhiều yêu cầu mới, từ việc nâng cao chất lượng quyết sách, đổi mới phương thức giám sát, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động, cũng như phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế tại địa phương. Do đó, Đại biểu HĐND phải có năng lực phân tích chính sách, tiếp cận công nghệ số, kết nối với cử tri trên nhiều nền tảng, phù hợp với không gian phát triển mới sau sáp nhập.
N.A








