Phát lộ con đường trong lòng đất ở Thánh địa Mỹ Sơn

Thứ năm, 27/04/2017 08:51

(Cadn.com.vn) - Các chuyên gia khảo cổ Ấn Độ vừa phát hiện một con đường cổ, bờ tường bằng gạch nung chìm trong lòng đất tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam). Con đường cổ và hai bờ tường dẫn có điểm xuất phát từ phía sau tháp K. Các chuyên gia nhận định có thể điểm cuối của con đường này là nơi dẫn vào khu vực hành lễ tại trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn đã bị thời gian vùi lấp sâu dưới lòng đất. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là con đường dành riêng cho hoàng gia và các thành viên trong hoàng tộc cũng như các vị chức sắc tôn giáo đi mỗi dịp tổ chức hành lễ tại Thánh địa Mỹ Sơn. Các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên về sự hoành tráng của con đường và hệ thống bờ tường dẫn khéo léo, đẹp mắt được xây dựng bằng vật liệu đặc trưng Mỹ Sơn là đất nung và phụ gia kết dính đặc biệt. Tuyến đường cổ  rộng 8 mét, nằm giữa 2 bờ tường dẫn song song với nhau. Bờ tường dẫn mỗi bên rộng 0,6 mét, móng tường dẫn nằm sâu cách mặt đất khoảng 1 mét và được xây bằng gạch chắc chắn, nhiều đoạn tường dẫn còn khá nguyên vẹn. Hiện các chuyên gia quyết định cho khai quật tiếp 15 mét kể từ phía sau chân trụ tháp K, nhằm mục đích tìm hiểu thêm phần tường bị vùi lấp dưới lòng đất tháp cổ phục vụ cho quá trình trùng tu. Ông Phan Hộ - Trưởng ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết: “Việc phát hiện những hiện vật quý trong khi khai quật, đặc biệt là việc phát lộ tuyến đường cổ và hai tuyến đường dẫn đóng góp giá trị lớn về mặt khoa học, kiến trúc và nghệ thuật để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình trùng tu tôn tạo các tháp cổ trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn”.

Tuyến đường cổ vừa được phát lộ.

Đ.D