Phí vệ sinh ở P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ): Thu nhiều nộp ít?

Thứ ba, 15/10/2013 16:56

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, dư luận người dân tại khu vực tổ dân phố 17 (cũ), P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bức xúc và phản ảnh đến Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng về tình trạng bất cập trong việc thu phí vệ sinh tại đây. Phóng viên  Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu...

Theo phản ảnh của một số hộ dân trú tại tổ 7, 7A, 7B, 7C (tổ 17 cũ) P. Hòa Thọ Tây, lâu nay họ đã nộp phí vệ sinh đầy đủ. Việc thu phí do Chi hội Phụ nữ khu vực đảm nhận mà người đi thu trực tiếp là chị Loan và chị Thu. Nhiều lần các hộ dân thắc mắc vì sao thu phí vệ sinh mà không giao biên lai thì hai chị cứ hẹn nói là sẽ đưa sau nhưng chờ mãi cũng không thấy. Về sau, do nhiều người nộp phí phản ứng nên hai chị này đành đưa ra hóa đơn chiếu lệ nhưng thường bị tẩy xóa, gạch sửa và không có dấu giáp lai... Tình trạng kéo dài hơn 2 năm đã làm các hộ dân phản ứng và đến Xí nghiệp Môi trường- Đô thị (XNMT-ĐT) Q. Cẩm Lệ để hoi cho rõ sự việc. Đến khi này, họ mới phát hiện đã có nhiều sai phạm trong việc thu phí vệ sinh tại khu vực họ sinh sống.

P.V Báo CATP Đà Nẵng trao đổi với người dân tổ 17 tìm hiểu sự việc.

Trên tay chúng tôi là hàng chục hóa đơn do nhiều hộ dân cung cấp. Toàn bộ số hóa đơn này không đóng dấu giáp lai, không in rõ họ tên người nộp mà chỉ in số tiền ấn định phải nộp trong tháng là 15.000 đồng; tên người nộp phí được ghi bằng tay và số tiền nộp phí thực tế cũng được ghi bằng tay và bị gạch xóa, tẩy sửa. Người dân khẳng định, trước khi chia tách, tổ 17 (cũ) có 134 hộ dân và hơn 30 phòng trọ, có 64 hộ nộp phí vệ sinh, tuy nhiên tại XNMT-ĐT Q. Cẩm Lệ số nộp lượng chỉ còn 53 hộ (thiếu 31 hộ) và không hề có tên trong danh sách thu phí của Cty TNHH MTV MT-ĐT Đà Nẵng.  Theo ước tính của các hộ, trong một năm số tiền thu phí của 31 hộ này là 5.580.000 đồng, thêm khoản thu tại 30 nhà trọ là 5.400.000 đồng, như vậy số tiền mà khu vực không nộp lên Cty TNHH MTV MT-ĐT Đà Nẵng chênh lệch gần 10 triệu đồng (?).

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sau khi sự việc bị phát hiện, nhiều người dân đã phản ảnh và tại cuộc họp vào ngày 17-8-2013, có các bên liên quan dự họp đã xác định những sai phạm trong việc thu phí vệ sinh tại 4 tổ dân phố gồm tổ 7, tổ 7A-7B và 7C.  Nguyên nhân ban đầu cho thấy việc nhân viên chịu trách nhiệm đi thu phí của XNMT-ĐT Q. Cẩm Lệ đã không trực tiếp đi thu mà giao khoán lại cho ông Kiều Máy, Bí thư chi bộ khu vực thu. Sau đó ông Kiều Máy giao lại cho Chi hội phụ nữ (chủ yếu là hai chị Loan và Thu) và đã để xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên.  Ngày 24-9-2013, Sở Tài nguyên & Môi trường ra Thông báo số 1382/STNMT về việc xử lý đơn khiếu nại của công dân và yêu cầu Tổng Giám đốc Cty TNHHMTV MT-ĐT Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra xử lý, báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày 5-10-2013.


Những hóa đơn bị tẩy xóa vô giá trị mà người dân cung cấp.

Trao đổi với ông Lê Đỡ, Phó Tổng Giám đốc Cty MT-ĐT ĐN xác nhận sự bất cập trong thu phí vệ sinh xảy ra tại các tổ dân phố nói trên và khẳng định số hóa đơn mà PV Báo CATP Đà Nẵng thu thập được là không có giá trị pháp lý, mà do người thu phí đưa ra để đối phó.

Qua sự việc này có thể thấy rằng, sự phản ảnh và những bức xúc của đông đảo người dân tại 4 tổ dân phố vừa qua là đúng sự thật và chính đáng. Việc cán bộ khu vực đi thu phí vệ sinh nhưng tự động giữ lại tiền không nộp lên Cty là sai phạm, cần được kiểm tra và xử lý, nhất là quản lý, phát hành hóa đơn thu phí vệ sinh. Trong sự cố này, chính quyền P. Hòa Thọ Tây cần kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ có liên quan để rút ra bài học kinh nghiệm.

Hiền Minh