Bế mạc Liên hoan truyền hình Quân đội lần thứ X:

Phim chuyên mục, phim phóng sự lên ngôi

Thứ hai, 23/09/2013 13:42

(Cadn.com.vn) - Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Liên hoan phim truyền hình Quân đội (THQĐ) lần thứ X-2013 đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức (BTC), các tác phẩm tham dự liên hoan lần này đã tạo nên những bức tranh đẹp có sức khái quát sinh động, phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động của nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) và thực tiễn cuộc sống người chiến sĩ, truyền thống của các đơn vị, địa phương cả nước.

Trong 345 phim tham dự Liên hoan gồm các thể loại: chuyên mục 88 tác phẩm, phóng sự 191 tác phẩm, tài liệu 58 tác phẩm và khoa giáo 8 tác phẩm. Theo đánh giá chung của Ban giám khảo, ở thể loại chuyên mục các tác phẩm dự thi có đề tài phong phú đề cập đến tất cả những hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT), nhiệm vụ QS-QP, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quê hương; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... So với liên hoan phim THQĐ lần thứ IX, phần lớn các phim tham gia lần này đã có bước tiến đáng kể về chuyên môn. Một số chương trình đã có cách thể hiện mới, tính nghệ thuật được nâng cao. Nhiều chương trình được đầu tư khá tốt từ nội dung, hình ảnh đến tiết tấu dựng, nhạc nền.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị-Bộ Quốc phòng trao giải Vàng cho các đơn vị.

Ở thể loại phim phóng sự, số lượng tác phẩm tham dự lần này nhiều nhất trong các kỳ liên hoan, đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động QS-QP. Đại tá Nguyễn Hoài Nam-Trưởng BTC liên hoan đánh giá: "Con số này không chỉ bộc lộ khả năng tiềm tàng của đội ngũ làm truyền hình ở cơ sở của chúng ta mà còn khẳng định đây vẫn là thể loại chủ lực được sử dụng trong công tác tuyên truyền của báo chí, nơi chúng ta và truyền hình nói riêng chuyển tải những sự kiện tươi rói của cuộc sống đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền đất nước".

Đặc biệt, qua 20 phim về đề tài biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tình yêu, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta được thể hiện qua các phim: "Hãy yêu nước bắt đầu từ biển" của Quân khu 7, "Cảnh sát giữa trùng khơi" của Cảnh sát biển Việt Nam, "Thư gửi Bố" của Báo Hải Quân Việt Nam, "Lay lắt xóm Việt Kiều" của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh... Người xem lại có dịp cảm nhận và khâm phục trước những phim phóng sự về đề tài lịch sử, tiêu biểu là các phim "Hoàng Thị Nghị-Một ý chí, một nhân cách" của BCHQS TP Hải Phòng, "Người sống sót cuối cùng" của BCHQS tỉnh Quảng Trị. Ở hai thể loại phim Tài liệu và phim Khoa giáo cũng đã bám sát định hướng tuyên truyền, phát hiện được nhiều đề tài mới, có tính thông tin cao, khái quát lớn giúp khán giả có cái nhìn chân thực, sâu sắc về người lính, về lực lượng vũ trang, công tác hậu phương quân đội, công tác học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan, Trung tướng Mai Quang Phấn-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Liên hoan cho rằng, qua liên hoan phim lần này cho thấy chất lượng của từng tác phẩm là sự kết tinh, hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng, tích cực nhiệt tình, lòng say mê nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trực tiếp thực hiện chương trình. Để hoạt động THQĐ tiếp tục có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu về công tác thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới, Thượng tướng Mai Quang Phấn cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh việc phối hợp giữa truyền hình Quân đội với Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh-truyền hình các tỉnh, chú ý chia sẻ cả về nghiệp vụ và cung cấp nguồn thông tin tư liệu để mạng lưới truyền hình quân đội phát triển thành một hệ thống có sự gắn bó chặt chẽ, phát huy hiệu quả phương tiện kỹ thuật và khai thác tiềm năng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Tại lễ bế mạc, BTC đã trao 56 huy chương vàng, 98 huy chương bạc cho các tác phẩm xuất sắc; tặng Bằng khen cho 84 tác phẩm mà các tác giả có nhiều cố gắng trong làm phim và chương trình tham dự liên hoan.

Nguyễn Tuấn