Phỉnh kẹo, đoạt “nghìn vàng”

Thứ tư, 26/11/2014 06:10

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-11, TAND Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hồ Thức Minh (1954, trú xã Diễn Trường, H. Diễn Châu, Nghệ An) tổng cộng 12 năm tù giam về 2 tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”. Theo cáo trạng, tối 14-4-2013, Minh lừa phỉnh cháu T. (2002) theo y về nhà cho kẹo rồi giở trò đồi bại với cháu bé. Sau đó, Minh còn nhiều lần giở trò dâm ô và hiếp dâm cháu T., đồng thời với thủ đoạn tương tự, y còn hiếp dâm cháu H.T.T (2008, trú cùng xã).

Bị cáo Hồ Thức Minh.

X.S