Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp gắn với cải cách tư pháp

Thứ bảy, 26/11/2016 09:44

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 258 ở cấp Trung ương chủ trì hội nghị.

Qua thảo luận, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án 258 đã được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ ở các Bộ, ngành, địa phương; tạo được những chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan và người có trách nhiệm về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp được nâng lên rõ rệt... Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án 258 còn gặp những khó khăn, tồn tại, hạn chế, như: Chậm ban hành các văn bản hướng dẫn nên các quy định của pháp luật tố tụng về trưng cầu giám định, đánh giá, sử dụng kết luận giám định chưa được áp dụng thống nhất trong hoạt động tố tụng ở các cấp...

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2020 gắn với cải cách tư pháp và thực hiện Luật giám định tư pháp. Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp; tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng cũng như yêu cầu về giám định tư pháp của cá nhân, tổ chức.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ ngay các vướng mắc về giám định trong những vụ án tham nhũng, kinh tế để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, các Bộ, ngành liên quan cần chỉ rõ lý do giám định chậm trễ, những trường hợp từ chối, né tránh việc giám định và có biện pháp giải quyết để việc giám định thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng.

Nguyễn Cường