Phối hợp giữ bình yên vùng giáp ranh

Thứ năm, 31/03/2022 21:26
Nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên vùng giáp ranh, thời gian qua, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tăng cường phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.
CAQ Ngũ Hành Sơn và Công an thị xã Điện Bàn ký kết quy chế phối hợp, đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cho hay, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng, CAQ Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo lực lượng Công an các phường vùng giáp ranh gồm Hòa Hải và Hòa Quý tiến hành các biện pháp đảm bảo ANTT, tuần tra và tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) khu vực giáp ranh. Bên cạnh đó, Công an các phường có địa bàn giáp ranh chủ động tham mưu Đảng ủy phường đưa vào nghị quyết đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ hằng năm.

"Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, CAQ Ngũ Hành Sơn đã xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và thị xã Điện Bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị sẽ dựa vào quy chế để tiến hành triển khai qua đó đã phát huy được nhiều hiệu quả, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xứ lý nghiêm nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật", Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân cho biết.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp, năm qua, CAQ Ngũ Hành Sơn đã điều tra làm rõ 5 vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại địa bàn giáp ranh, bắt 4 đối tượng liên quan; lập hồ sơ xử lý 6 vụ/20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức ra quân triển khai lực lượng xử lý các trường hợp chạy quá tốc độ, đua xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối gây mất ANTT tại các tuyến đường quận, qua đó giải tán, đẩy đuổi 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép…

Một số vụ việc điển hình được CAQ Ngũ Hành Sơn đấu tranh, triệt phá như: đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Châu (1997, trú P. Điện Ngọc, Điện Bàn) chở tài sản trộm cắp gồm 7 bộ giàn tiệp, 8 mâm sắt tại công trình xây dựng ra địa bàn Ngũ Hành Sơn tiêu thụ; bắt đối tượng Nguyễn Văn Ngàn (1995, trú xã Điện Hồng, Điện Bàn) về hành vi trộm cắp cân điện tử hiệu OSC. Ngoài ra, CAQ Ngũ Hành Sơn còn phát hiện và bàn giao 1 mô-tô BKS 92D1-589.31 liên quan đến vụ đánh bạc trái phép cho Công an thị xã Điện Bàn; phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức truy bắt đối tượng Phan Ngọc Vỹ (2000, trú xã Điện Thắng, Điện Bàn) có quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn P. Hòa Hải…

Theo lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Công an các địa phương tại địa bàn giáp ranh đã thực hiện tốt công tác thông tin tội phạm, công khai đối tượng, người vi phạm và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến từng tổ dân phố để tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã mở các lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho các chủ cơ sở kinh doanh và lực lượng bảo vệ chuyên trách tại các trường học; xây dựng các phong trào, mô hình phục vụ công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh như: "Sơ cấp cứu tuần tra", "Tổ tuần tra tự quản kết hợp hòa giải cơ sở", "Chi đoàn giúp bạn", "CLB thanh niên không mắc tệ nạn xã hội", "Tuyến biển bình yên"…

Đại tá Lê Trung Hai- Trưởng Công an thị xã Điện Bàn nhìn nhận, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự tại vùng giáp ranh có xu hướng giảm, tuy nhiên phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, manh động, liều lĩnh. Nổi lên đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản, trong đó phần lớn là đột nhập trộm cắp tài sản tại các công trình đang thi công.

CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

"Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, Công an các địa phương giữa Điện Bàn và Ngũ Hành Sơn đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ tốt yêu cầu nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT tại vùng giáp ranh. Công an các đơn vị địa bàn giáp ranh cũng chủ động triển khai, phối hợp tuần tra công khai và mật phục trên các tuyến địa bàn phức tạp, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị của đất nước, qua đó theo dõi chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy lợi dụng địa bàn giáp ranh để ẩn nấp và thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, các đơn vị giáp ranh cũng thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phối hợp tuần tra ở vùng giáp ranh'', Đại tá Lê Trung Hai thông tin.

Để làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân nhấn mạnh: "Thời gian tới, CAQ Ngũ Hành Sơn và Công an thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Tổ quốc, quản lý chặt chẽ hoạt động người nước ngoài đến cư trú, nắm chắc tình hình tôn giáo, an ninh nông thôn; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19; xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm; tổ chức quản lý, vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh; đồng thời đẩy mạnh tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại các khu vực giáp ranh".

Phi Nông