Phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép ở sông Nước Xa

Thứ năm, 28/08/2025 09:13

Liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa, đoạn giáp ranh giữa 3 xã Nam Trà My, Trà Tân và Trà Leng (TP Đà Nẵng), thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Công văn số 362-CV/TU, ngày 27-8, lãnh đạo 3 xã trên đã có buổi kiểm tra thực tế tại đây.

Lãnh đạo 3 xã Trà Tân, Nam Trà My và Trà Leng kiểm tra thực tế tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa.
Lãnh đạo 3 xã Trà Tân, Nam Trà My và Trà Leng kiểm tra thực tế tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa.

Theo ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân, tình trạng khai thác cát trái phép dọc bãi bồi sông Nước Xa (thuộc khu vực giáp ranh giữa 3 xã) diễn ra từ trước ngày 1-7, kéo dài qua nhiều năm. Tuy nhiên, do nằm ở địa bàn giáp ranh nên việc đẩy đuổi, truy quét còn gặp nhiều khó khăn, chưa hiệu quả. Từ tháng 4-2025, lợi dụng mực nước sông Nước Xa hạ thấp, giá cát vật liệu xây dựng tăng cao, các đối tượng tăng cường hoạt động khai thác cát trái phép với mức độ nhiều hơn, thường xuyên hơn, gây ra nhiều bức xúc trong cán bộ, nhân dân.

Lãnh đạo xã Trà Tân đã chỉ đạo Công an xã xây dựng Phương án, có văn bản phối hợp với Công an xã Nam Trà My, Trà Leng trong việc truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực sông Nước Xa. Thành lập các tổ công tác liên ngành; thường xuyên tổ chức nắm tình hình, tuần tra đêm tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản; kiên quyết đẩy đuổi, truy quét các đối tượng.

Công an xã Trà Tân đã tiến hành truy quét và đẩy đuổi các đối tượng tại khu vực bên trái cầu Nước Xa - là địa phận giáp ranh giữa xã Trà Tân và xã Nam Trà My (cách cầu khoảng 500m - 700m); gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở, yêu cầu một đối tượng từng có hoạt động khai thác cát trái phép trước đây chấm dứt việc khai thác, tàng trữ và mua bán cát trái phép, viết cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó, Công an xã cũng xác định nghi vấn một đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép nhưng hiện không cư trú trên địa bàn xã. Hiện Công an xã Trà Tân đang triển khai kế hoạch phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với xã Nam Trà My, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và ngành chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, điều tra, xác minh sự việc và xử lý cương quyết. Theo đó, UBND xã Nam Trà My đã lắp đặt barie (hạn chế chiều cao 2,5 m và trọng tải 3,5 tấn) tại đầu tuyến đường bê-tông vào khu vực. Đồng thời, ban hành văn bản phối hợp với UBND xã Trà Tân, UBND xã Trà Leng kiểm tra, giải quyết để xác định ranh giới quản lý hành chính ngoài thực địa sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Đà Nẵng. "Tuy nhiên, UBND xã Nam Trà My nhận thấy việc phối hợp với các địa phương giáp ranh để xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp đã đề ra"- ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My nhìn nhận.

Sáng 27-8, sau khi có chuyến kiểm tra thực tế tại hiện trường, lãnh đạo 3 xã Trà Tân, Nam Trà My và Trà Leng thống nhất tiếp tục tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh giữa 3 xã nhằm xác định ranh giới hành chính ngoài thực địa; khắc phục về hiện trạng ban đầu tại vị trí khai thác cát trái phép; xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các xã giáp ranh trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; tập trung chỉ đạo Công an xã trong việc truy đuổi, truy quét; điều tra, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép (nếu có)…

TRẦN TÂN

Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê

Ngày 25-8, Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến mỏ cát Pha Lê tại thôn Hội Khách (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc cũ; nay là xã Thượng Đức, Đà Nẵng).

Bắt 2 tàu sắt nghi khai thác, vận chuyển 350m³ cát trái phép

Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai tàu sắt nghi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Tiểu.

Cần giải pháp từ gốc gỡ vướng nguồn cung cát xây dựng tại Đà Nẵng

Nguồn cung cát xây dựng tại Đà Nẵng khan hiếm đẩy giá tăng cao khiến các nhà thầu thi công chậm lại, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân đầu tư công. Đà Nẵng sẽ triển khai giải pháp gì để gỡ vướng nguồn cung cát xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm?