Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng được khen thưởng trong dịp đặc biệt

Thứ bảy, 15/04/2023 07:18
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946-18-4-2023),
Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ Công an phường Vĩnh Trung.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống.

chiều 14-4, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng và trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích đấu tranh, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đã trao thưởng số tiền 5 triệu đồng cho Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích bắt giữ Ngô Văn Lâm (27 tuổi, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà), là đối tượng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng đã có 2 tiền án (1 về tội trộm cắp tài sản, 1 về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) và 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Do không có nghề nghiệp, thu nhập, đối tượng lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn sống chính và kiếm tiền mua ma túy để sử dụng…

Chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP, Đại tá Nguyễn Văn tăng vui mừng với tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự với những chiến công, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP giao cho. Nhấn mạnh phần thưởng mà UBND TP trao cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự là kết quả ghi nhận của lãnh đạo, nhân dân về thành tích của đơn vị, càng có ý nghĩa hơn khi đây là dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng. "Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phải luôn là "quả đấm thép" trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xứng đáng với truyền thống, danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tin tưởng rằng, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, đồng sức đồng lòng, chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho thành phố và nhân dân. H.Q

Cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Thọ- Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã đến động viên, khen thưởng Công an phường (CAP) Vĩnh Trung về thành tích điều tra bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ Công an phường Vĩnh Trung.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CAP Vĩnh Trung phát hiện Nguyễn Anh Quốc (1996, trú tổ 47, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) có dấu hiệu bất minh nên đưa về trụ sở đơn vị để làm rõ. Qua đấu tranh, Quốc khai nhận thường đến các quán Internet trên địa bàn Đà Nẵng lợi dụng sơ hở của khách thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ ngày 6-4 đến 13-4, Nguyễn Anh Quốc đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng, trong đó có 8 vụ trộm điện thoại di động, 2 lần trộm tiền. CAP Vĩnh Trung đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê tiến hành thu hồi 4 điện thoại di động và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Khê thụ lý.

PHƯƠNG KIẾM