Phòng ngừa từ sớm, từ xa, đấu tranh hiệu quả với xuất nhập cảnh trái phép
Ngày 29-7, chủ trì buổi hội ý với công an các đơn vị, địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá, trong bối cảnh mới, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động XNC trái phép sẽ phức tạp hơn về tính chất và đặc điểm. Chính vì vậy, lực lượng công an cần thiết phải có những giải pháp phù hợp, thiết thực để phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Tại buổi hội ý, công an các đơn vị, địa phương đã đánh giá tình hình công tác đấu tranh phòng chống XNC trái phép trong thời gian qua và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đồng thời quán triệt các chỉ đạo của Bộ Công an nhằm làm tốt công tác quản lý người nước ngoài (NNN) cũng như phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững ANQG.
Trong thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố, các cấp chính quyền địa phương các giải pháp quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, NNN nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực XNC trên địa bàn thành phố. UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của tất các các cấp, các ngành trong công tác quản lý NNN, đặc biệt là công tác quản lý hoạt động nhập cảnh trái phép.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của NNN; tổng kiểm tra, rà soát NNN cư trú, lao động trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các quy định để người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật trên lĩnh vực này.
Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ban hành quy định phân công trách nhiệm công an các đơn vị, địa phương công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến ANQG, TTATXH của NNN trên địa bàn để đảm bảo phù hợp hơn, đầy đủ hơn, hiệu quả hơn.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá, trong bối cảnh mới, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động XNC trái phép sẽ phức tạp hơn về tính chất và đặc điểm. Chính vì vậy, lực lượng công an cần thiết phải có những giải pháp phù hợp, thiết thực để phòng ngừa từ sớm, từ xa mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo, mỗi CBCS, công an xã, phường phải nắm chắc công việc, quản lý tốt địa bàn, con người; mạnh dạn nêu ra những khó khăn vướng mắc để cùng đề xuất những giải pháp quản lý, xử lý hiệu quả. Phải làm sao để quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh nhưng đồng thời cũng không ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp cũng như phát triển KTXH địa phương.
“Địa bàn rộng, trách nhiệm cao thì người đứng đầu phải vừa giao việc vừa kiểm tra đồng thời đánh giá tình hình để báo cáo, đề xuất kịp thời. Phải bám sát cơ sở, bám sát địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và quần chúng nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn lực lượng đặt quyết tâm cao, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH. Địa phương nào, đơn vị nào để xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực XNC thì đều phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.
Công Khanh