Phụ nữ CATP Đà Nẵng sôi nổi Hội thi dân vũ thể thao “Vũ điệu Tháng Ba”

Thứ năm, 07/03/2024 14:12
Hòa trong không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ CAND nói riêng hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 7-3, Công an TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thi dân vũ thể thao với chủ đề “Vũ điệu Tháng Ba” trong toàn lực lượng Công an TP.
Anh Nguyễn Đình Trí, Huấn luyện viên Cấp 1 Quốc Gia, Cung văn hóa thiếu nhi TP Đà Nẵng trao giải phụ cho các đội thi ấn tượng
Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có bà Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng; đồng chí Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cùng đông đảo Hội viên phụ nữ, CBCS CATP.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Trần Phòng tặng hoa chúc mừng Phụ nữ CATP nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Hội thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, Giám đốc CATP, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các Hội Phụ nữ cơ sở và sự cổ vũ vô tư, khách quan của khán giả.

BTC trao cờ lưu niềm cho 17 đội thi dân vũ thể thao

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể chị em phụ nữ Công an TP nhân ngày Lễ trọng đại này.

Đông đảo CBCS tham gia cổ vũ Hội thi

Theo Đại tá Trần Phòng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Hội Phụ nữ cấp trên, nhiều năm qua, Hội Phụ nữ Công an TP đã thường xuyên tuyên truyền, vận động, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các cấp Hội Phụ nữ Công an TP. Thông qua các hoạt động như: Hội thi “Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tài năng, thanh lịch”, Hội thi “Dân vũ thể thao trực tuyến”, Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ Hội”, giải bóng ném, bóng đá nữ… đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, sức bền để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh; tạo đà phấn khởi cho chị em thi đua hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác được giao.

Các tiết mục dự thi được tập luyện bài bản, công phu
Phụ nữ phòng Tham mưu tươi tắn dự thi trong tà áo dài duyên dáng

Thời gian tới, Đại tá Trần Phòng mong muốn, Hội Phụ nữ và mỗi cá nhân thuộc Hội sẽ tiếp tục phát huy sức lực và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Đối với đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết, tập hợp hội viên, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, tham mưu cho Đảng ủy Công an TP lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác phụ nữ trong Công an TP; tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các cấp hội và hội viên phụ nữ toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đội hình dự thi Hội Phụ nữ Khối Xây dựng lực lượng

Với sự tập luyện chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng, 17 đơn vị Hội Phụ nữ cơ sở tham gia thi đấu mang những màu sắc ấn tượng, nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, mang đậm dấu ấn phụ nữ Công an nhân dân. Mong rằng từ Hội thi này, phong trào thể thao trong các cấp Hội Phụ nữ CATP sẽ có điều kiện để duy trì, phát triển với tinh thần “Khỏe để học tập, khỏe để lao động sáng tạo, khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP trao giải Nhất cho đơn vị dự thi Hội Phụ nữ Khối An ninh nhân dân
Bà Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng trao giải Nhì cho 2 đơn vị Hội Phụ nữ phòng Tham mưu và CAQ Ngũ Hành Sơn
Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP trao giải Ba cho đội thi Hội Phụ nữ CAQ Hải Châu, CAQ Liên Chiểu và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu CATP trao giải Khuyến khích cho đội thi Hội Phụ nữ CAQ Thanh Khê, CAQ Sơn Trà, Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát giao thông
Anh Nguyễn Đình Trí, Huấn luyện viên Cấp 1 Quốc Gia, Cung văn hóa thiếu nhi TP Đà Nẵng trao giải phụ cho các đội thi ấn tượng

Bế mạc Hội thi dân vũ thể thao “Vũ điệu Tháng Ba”, BTC đã trao 3 giải phụ, theo đó, tiết mục ấn tượng nhất thuộc về Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đội thi có trang phục đẹp nhất thuộc về Hội phụ nữ Khối An ninh nhân dân, Đội thi có phong cách biểu diễn nhất thuộc về Hội Phụ nữ phòng Tham mưu; 4 giải Khuyến khích thuộc về: Hội Phụ nữ CAQ Thanh Khê, CAQ Sơn Trà, Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát giao thông; 3 đội đoạt giải Ba gồm: Hội Phụ nữ CAQ Hải Châu, CAQ Liên Chiểu và Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; 2 giải Nhì thuộc về: Hội Phụ nữ phòng Tham mưu và CAQ Ngũ Hành Sơn; giải Nhất của Hội thi thuộc về Hội Phụ nữ Khối An ninh nhân dân.

Thanh Hoa