Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Đà Nẵng có những bước chuyển biến mạnh mẽ

Thứ ba, 16/01/2024 14:36
Ngày 16-1, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2023, triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào năm 2024.
CATP và UBMTTQVN thành phố ký kết quy chế phối hợp
Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cùng dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an); Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP; lãnh đạo UBMTTQVN TP; Ban Tuyên giáo Thành ủy…

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh biểu dương những thành quả đạt được của phong trào TDBVANTQ năm 2023, nhất là những mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào tại các đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng cho phát triển KT-XH của thành phố, đồng thời nhấn mạnh: Trong năm 2023, thành phố đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục phục hồi, duy trì và tăng trưởng nhẹ. So với năm 2022, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố ước tăng 2,58%; quy mô nền kinh tế ước đạt 134.000 tỷ đồng, tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng; lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gấp đôi; công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả; đời sống Nhân dân được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đóng góp vào kết quả chung đó, phải nói rằng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn có những bước chuyển biến mạnh mẽ; đã có nhiều tập thể, cá nhân, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được Bộ Công an, UBNDTP, các cấp có thẩm quyền tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tiếp tục phát huy và giữ vững những thành quả đạt được trong năm 2023, từ đó lan tỏa sâu rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng TDBVANTQ. Chủ tịch UBND TP cho hay, năm 2024 thành phố sẽ triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, triển khai Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; đồng thời, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, để phong trào TDBVANTQ đạt nhiều thành công hơn nữa, yêu cầu phải tập trung xây dựng, cùng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, Đề án số 03 năm 2023 ban hành kèm theo Kế hoạch số 118 của Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc". Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thành phần số 10 trong thực hiện Nghị quyết số 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

"Chúng ta phải phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ từ thành phố đến cơ sở; tập trung ở các địa bàn ven biển, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng Nhân dân, đặc biệt là số đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. Cùng với đó, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp tuần tra theo Quyết định số 8394 của UBND Thành phố; triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn. Chú trọng tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124 năm 2021 của Bộ Công an; xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào TDBVANTQ" - Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân"; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết; kết hợp làm tốt công tác thì đua khen thưởng, có cơ chế khuyến khích, động viên Nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và gửi lời chúc mừng những thành tích, kết quả phong trào TDBVANTQ tại TP Đà Nẵng đã đạt được trong năm qua. “Qua theo dõi chung cho thấy, thời gian qua, TP Đà Nẵng đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển KT-XH của TP. CATP Đà Nẵng cũng đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình như Đề án Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; năm 2023 lựa chọn 5 Công an phường đăng ký xây dựng điển hình, kiểu mẫu, kết quả cả 5 Công an phường đều hoàn thành cơ bản đạt các tiêu chí đề ra… Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn TP được quan tâm và tổ chức bài bản cả chiều rộng và chiều sâu với sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của bà con Nhân dân. Qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn TP” - Đại tá Nguyễn Phong Thịnh đánh giá.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, UBND TP đã chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, tích cực phối hợp của các cơ quan quản lý; sự chung tay góp sức của cộng đồng và đông đảo quần chúng Nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên toàn thành phố từ các khu dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm ở dịp lễ, Tết, các thời điêm diễn ra hội nghị, sự kiện lịch sử quan trọng. Các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là ở lĩnh vực công tác PCTP, PCCC, mô hình “Dân vận khéo” ngày cảng phát huy hiệu quả, tạo chuyền biến tích cực về ý thức và hành động trong Nhân dân... Vai trò của Nhân dân trong công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ ngày càng được thể hiện rõ nét; đại bộ phận Nhân dân có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đưa phong trào TDBVANTQ trên địa bàn ngày càng phát triển rộng khắp.

Đáng chú ý, lực lượng Công an cùng với các lực lượng Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Biên phòng, Kiểm lâm tổ chức được gần 41 ngàn lượt ca với hơn 246 ngàn lượt người tham gia tuần tra; phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý 28 vụ/60 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ/1 đối tượng cướp giật tài sản; 1 vụ/1 đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 vụ/69 đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau; 8 vụ/33 đối tượng đánh bạc; 2 vụ/3 đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép; 5 vụ/5 đối tượng vận chuyển, mua bán “khí cười N2O, thu giữ 37 bình kim loại chứa “khí cười”; 7 vụ/10 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 88 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy giao Công an phường, xã xử lý… Ngoài ra, lực lượng 8394 phường, xã còn ngăn chặn, giải tán 843 vụ đánh nhau, gây rối TTCC; 18.732 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya nơi công cộng; hòa giải 2.059 trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, gây mất ANTT trong khu dân cư; nhắc nhở 30.534 trường hợp người dân mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, đi ngủ không đóng cổng cửa.

Với những kết quả đạt được, năm 2023, các đơn vị, địa phương và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã được các cấp khen thưởng, trong đó Bộ Công an tặng bằng khen cho 08 tập thể; tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 99 cá nhân. UBNDTP tặng bằng khen cho 35 tập thể; giám đốc CATP tặng giấy khen cho 287 tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, có 8 tập thể của thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ; Chủ tịch UBNDTP tặng bằng khen cho 33 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

CATP và UBMTTQVN thành phố ký kết quy chế phối hợp

Dịp này, CATP và UBMTTQVN thành phố cũng ký kết quy chế phối hợp về chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới giai đoạn 2023-2033.

Công Hạnh