Phớt lờ lệnh cấm

Thứ hai, 26/06/2017 12:41

(Cadn.com.vn) - Những năm qua, tình trạng sạt lở ven sông xảy ra rất đáng báo động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có một phần nguyên nhân do vấn nạn khai thác cát, sỏi trái phép gây ra. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trên sông, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tăng cường kiểm tra,  xử lý những trường hợp vi phạm. Vậy nhưng, tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông, nhất là trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn có chiều hướng tăng. Bất chấp hành vi vi phạm pháp luật, nhiều chủ tàu thuyền vẫn ngày đêm hút cát trên khu vực sông chảy qua địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và TX Điện Bàn.

Đặc biệt, từ ngày 14-4-2017, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng cấp giấy phép mở mới các bến thủy nội địa có kết hợp với tập kết vật liệu cát, sỏi. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các bến, bãi tập kết, mua bán cát, sỏi, kết hợp với kiểm tra hoạt động các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Yêu cầu các địa phương đình chỉ ngay các bến, bãi có tập kết, mua bán cát, sỏi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã có hàng chục ghe hút cát trái phép bị bắt giữ trên khu vực sông Yên, sông Vu Gia, Thu Bồn. Điều này đã cho thấy rằng nhiều đối tượng đang cố tình phớt lờ lệnh cấm.

Bắt quả tang phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trên sông.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Phan Phú Phượng- Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát Môi Trường CA tỉnh Quảng Nam cho biết, do đang vào mùa xây dựng nên tình trạng hút cát trái phép trên sông diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây các lực lượng liên tục bắt nhiều ghe hút cát trái phép trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, tuy nhiên, tình hình khai thác cát trái phép vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước tình trạng này, CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quyết liệt vào cuộc, phối hợp cùng nhau để bắt và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền đến người dân hiểu và dừng việc khai thác cát lậu trên các sông của tỉnh.

Ông Lê Văn Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết: "Theo thống kê từ các địa phương và đi khảo sát nắm thực tế, có tổng cộng 40 bến thu mua cát tại Quảng Nam. Trong đó có 22 bến đã cấp phép, 12 bến đã xin chủ trương đầu tư, còn lại 6 bến chưa hoàn tất thủ tục. Tỉnh chỉ đạo các địa phương bến nào chưa cấp phép là đình chỉ ngay". Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam, thời gian đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông sẽ được ngăn chặn hiệu quả.

H.D