Phụ nữ Quân khu 5 tỏa sáng tấm lòng nhân ái

Thứ năm, 23/09/2021 17:15

Trong những chuyến hành quân về nguồn của các bệnh viện, bệnh xá LLVT Quân khu 5 giúp các tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân luôn có mặt các nữ “chiến sĩ áo trắng”. Không ngại trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng, các chị luôn niềm nở, tận tình, ân cần, chu đáo, gây được cảm tình sâu sắc với bà con. Phụ nữ Bệnh viện Quân y 17, Bộ CHQS các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai… còn duy trì “Nồi cháo tình nghĩa”, “Nồi cơm tình nguyện” hỗ trợ bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo.

Hội phụ nữ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) trao khẩu trang kháng khuẩn tự may cho Ban chỉ đạo phòng dịch của đơn vị. 

Từ năm 2018 đến nay, cứ đến dịp Tết Trung thu, Hội phụ nữ Trường Quân sự Quân khu 5 lại phối hợp với các tổ chức quần chúng Thanh niên, Công đoàn nhà trường duy trì hoạt động “Đêm hội trăng rằm” với sự tham gia của hàng nghìn giáo viên, học viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ trong trường và các đơn vị kết nghĩa. Qua các hoạt động ý nghĩa này, Hội đã tặng nhiều suất quà có giá trị cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh ngặt nghèo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ LLVT tỉnh Quảng Nam thường xuyên vận động, huy động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm, các công ty trong và ngoài tỉnh. Từ đó tổ chức các đợt tặng quà cho trẻ em nghèo, hỗ trợ phụ nữ khó khăn trên địa bàn đóng quân, gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, các Bà mẹ VNAH nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và các ngày lễ, tết. Mỗi năm vào Ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu, Hội sử dụng kinh phí khoảng 15 triệu đồng tặng 30 suất quà và bánh kẹo, tổ chức những đêm hội ấm áp, đong đầy yêu thương. Năm 2021, đêm hội “Trăng rằm yêu thương” được tổ chức tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Nông Văn Dền thuộc thôn 1 xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, mang đến bầu không khí Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cho gần 400 em nhỏ người Cadong đang theo học tại trường.

Các nữ quân nhân “đất võ” Bình Định huy động các nguồn kinh phí tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng chính sách, ủng hộ quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, giao lưu văn nghệ, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 120 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đóng quân, tặng 100 bộ quần áo ấm cho trẻ em nghèo vùng cao, vùng xa, vùng bị thiên tai. Khảo sát, nắm bắt nhu cầu vươn lên thoát nghèo của bà con, Hội đã cung cấp giống và hướng dẫn trồng 40 gốc cây thanh long ruột đỏ và giống cây bí đỏ cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Quang (huyện An Lão), xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh).

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu 2 cháu mồ côi ở xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh cho đến khi trưởng thành.

Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk quyên góp hàng chục triệu đồng, trao vốn khởi nghiệp cho các hội viên trong đơn vị và chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội còn tham mưu cho chỉ huy đơn vị cử cán bộ trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức về chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình cho chị em. Đại úy QNCN H’Quý Rơ Chăm - Chủ tịch Hội cho biết: “Hiện nay Hội đã duy trì được 7 tổ góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình không tính lãi với số tiền hơn 60 triệu đồng/tháng. Từ nguồn quỹ này chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ hội viên và con quân nhân hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con, những trường hợp hiếm muộn, phụ nữ nghèo trên địa bàn”.

Với tinh thần tương thân tương ái, Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu 2 cháu sinh đôi mồ côi cha mẹ, hằng tháng hỗ trợ 600.000 đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, giúp các cháu được tiếp tục đến trường. Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên tổ chức đi thăm, tặng quà cho các nữ quân nhân tham gia công tác trong kháng chiến chống Mỹ đã nghỉ hưu, phục viên, hiện đang sống trên địa bàn tỉnh. Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông phối hợp với phụ nữ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng và Công an tỉnh tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” trao tặng hơn 150 chiếc áo ấm cùng nhiều đồ dùng học tập, bánh kẹo cho học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Phụ nữ Cục Chính trị Quân khu huy động kinh phí của hội và các đơn vị kết nghĩa tặng quà đối tượng chính sách, học sinh vượt khó, đồng bào nghèo xã Ga Ri huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; thăm hỏi, giúp đỡ 5 gia đình quân nhân Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 có hoàn cảnh ngặt nghèo.

Đồng hành cùng chiến sĩ, Hội phụ nữ Sư đoàn 2 trích kinh phí mua trái cây, đường sữa, tổ chức các hoạt động giao lưu, động viên, tiếp nước ngay trên thao trường cho bộ đội. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, được chỉ huy đơn vị đồng ý, Ban chấp hành Hội huy động chị em tranh thủ làm việc ngoài giờ, kể cả ban đêm may hơn 2.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, đảm bảo chất lượng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Hội đã phát động mỗi cán bộ, hội viên mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng, “tích tiểu thành đại” hỗ trợ mỗi quý 900.000 đồng/1 trường hợp cho những chiến sĩ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có người thân ốm đau, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Những việc làm thiết thực của các nữ quân nhân LLVT Quân khu 5 đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy hiệu quả to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân khăng khít, bền chặt, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Ngọc Diệp