Phụ nữ sáng tạo để phát triển

Thứ bảy, 19/10/2013 10:32

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2013), PV Báo CATP Đà Nẵng có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó  Chủ tịch HLHPN TP về phong trào "Phụ nữ sáng tạo".  Đây là phong trào trọng điểm của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2013.

PV: Xin bà cho biết đôi nét về phong trào "Phụ nữ sáng tạo" của phụ nữ trên địa bàn thành phố?

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh: Lần đầu tiên, ngày hội "Phụ nữ sáng tạo" được tổ chức vào năm 2011 tại Hà Nội nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", do Hội LHPN VN phát động. Tại Đà Nẵng, đây là năm đầu tiên tổ chức nhưng đã thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia.

Ngày hội "Phụ nữ sáng tạo" được tổ chức với mục đích thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ Việt Nam hướng tới cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; đẩy lùi khoảng cách giới trong các lĩnh vực nghề nghiệp tạo ra tiềm năng giúp phụ nữ thay đổi cuộc sống; khuyến khích tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ đồng thời tôn vinh những điển hình cá nhân và tập thể có các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo đạt giá trị và ứng dụng cao góp phần xứng đáng vào thành tựu phát triển chung của thành phố. Trong thời gian qua, nhiều lao động nữ đã đạt được các danh hiệu như: "Bàn tay vàng", "Sáng kiến vàng", "Tài năng lao động sáng tạo",… Trong đó, hơn 30 công trình nghiên cứu và sản phẩm tiêu biểu nhất của phụ nữ tại ngày hội Tôn vinh "Phụ nữ sáng tạo" (10-10) vừa qua là một minh chứng sinh động. Hơn nữa, các công trình khoa học, sáng kiến, các sản phẩm của phụ nữ Đà Nẵng là khả năng ứng dụng thực tiễn và có giá trị rất cao. Có những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo mang đậm tính nữ đến mức chỉ có sự cảm thông, thấu hiểu sâu sắc mới có thể cho ra đời những sản phẩm sáng tạo như thế.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trao sinh kế cho phụ nữ nghèo.

PV: Để khuyến khích sự sáng tạo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, lao động sản xuất, làm kinh tế... của hội viên, lãnh đạo Hội LHPN TP đã làm gì để phong trào thực sự phát triển sâu rộng trong hội viên?

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh: Phong trào "Phụ nữ sáng tạo" là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của Trung ương Hội. Qua đó khuyến khích phụ nữ tìm tòi cái mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lao động sản xuất, quản lý, kinh doanh, trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động nghệ thuật,... nhằm đạt hiệu quả cao, sản phẩm lao động đạt chất lượng tốt. Chính vì thế để khuyến khích chị em phụ nữ lao động sáng tạo trên các lĩnh vực, Hội LHPN TP phát động thi đua hàng năm thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong các tầng lớp phụ nữ; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ vốn, tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo việc làm cho phụ nữ,.. tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia sáng tạo trên các lĩnh vực. Từ đó, mỗi cá nhân và tập thể phụ nữ phải có tinh thần chủ động  sáng tạo trong lao động, luôn đổi mới và được xã hội đón nhận cái mới thì sẽ tạo ra động lực lớn. Mặt khác tổ chức  hoạt động ngày hội và biểu dương những phụ nữ sáng tạo tiêu biểu vừa rồi cũng là hình thức Hội LHPN muốn khuyến khích ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lao động sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Đà Nẵng trong quá trình cùng phụ nữ cả nước xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang".

PV: Hội LHPN TP Đà Nẵng sẽ làm gì trong thời gian tới để duy trì và thúc đẩy phong trào "Phụ nữ sáng tạo"?

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh: Tổng kết và chỉ đạo nhân rộng các mô hình là những nội dung cơ bản trong thời gian tới để duy trì và thúc đẩy phong trào "Phụ nữ sáng tạo". Song nhân rộng không có nghĩa là rập khuôn mà phải có sự vận dụng các ý tưởng căn bản sao cho phù hợp với điều kiện của chi hội mình, của địa phương mình.

Công tác thi đua khen thưởng của Thành hội cũng phải thay đổi cách nhìn, cách đánh giá, vừa trân trọng các tập thể và cá nhân có nhiều ý tưởng mới mẻ, vừa trân trọng các tập thể và cá nhân biết "đứng trên vai những người khổng lồ" như cách nói của Ăng-ghen.   

PV: Là một trong những lãnh đạo nòng cốt của Phụ nữ TP, bà  muốn nhắn gửi điều gì đến hội viên của mình nhân dịp kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10?.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh: Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày mà cả xã hội và nam giới tôn vinh, động viên, cổ vũ chị em nữ giới chúng ta. Đây là niềm tự hào của chúng ta đồng thời cũng là dịp chúng ta nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm xã hội đối với nữ giới.

Ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là ngày mà chị em phụ nữ tôn vinh, động viên cổ vũ nhau, cổ vũ động viên những thành tựu đầy sáng tạo của nhau, cùng nhau nâng tầm ý tưởng. Tôi nghĩ đây là điều mình phải luôn luôn ghi nhớ và nhân đây xin được chia sẻ cùng chị em phụ nữ thành phố.

PV: Xin cảm ơn bà  về cuộc trao đổi này, chúc bà và Phụ nữ TP ngày càng có nhiều sáng kiến đưa phong trào phụ nữ thành phố phát triển.

Hà Giang (thực hiện)