Phút điên cuồng của cụ ông 72 tuổi

Thứ bảy, 29/05/2021 06:20

Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Hoàng Trần Cổn (1949, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã dùng búa đinh đánh vào đầu con dâu đang mang thai và 2 cháu nội còn nhỏ tuổi khiến cả 3 người bị thương nặng. Hành vi của ông Cổn đã bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội danh "Giết người". Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Hoàng Trần Cổn mức án 16 năm tù cho tội danh trên.

Hoàng Trần Cổn tại phiên tòa.

Theo đó, tầm khoảng 18 giờ ngày 13- 11- 2020, khi người dân thôn Nam Viên, xã Xuân Viên đang chuẩn bị bữa cơm tối thì bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà ông Hoàng Trần Cổn. Bỏ dở bữa ăn, ai nấy nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi với máu me vương vãi khắp nhà, 3 mẹ con gồm: chị Phạm Thị D. (1986) cùng 2 cháu Hoàng B.N (2011) và Hoàng N.V (2016) bị thương tích ở đầu và thân thể, máu me be bét mà không khỏi xót xa. Hung thủ được xác định là ông Hoàng Trần Cổn (bố chồng chị D. và cũng là ông nội của 2 cháu B.N và N.V).

Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, khi đang chuẩn bị ăn cơm, Hoàng Trần Cổn bảo cháu Y.N xuống bếp lấy chuối xanh và chẻo. Nghe bố chồng sai cháu, chị D. nói lại là đã đổ phần thừa đi. Nghe vậy, Cổn tức giận xuống bếp lấy một chiếc búa đinh và nói: "Mày thách tao à?". Nghe chị D. trả lời "Con không thách ông", Cổn liền cầm búa đinh đánh liên tiếp 2 cái vào đầu con dâu làm nạn nhân bị choáng. 

Thấy mẹ bị ông nội đánh, cháu Y.N. hét lên liền bị Cổn cầm búa đánh vào đầu. Hoảng loạn, cháu Y.N. bỏ chạy ra ngoài, gọi điện cho bố đang làm việc tại Khánh Hòa thông báo sự việc và kêu hàng xóm cứu giúp. Lúc này, thấy cháu N.V. ngồi khóc bên mẹ., Cổn lấy búa đinh đánh vào đầu cháu N.V. 2 cái làm cháu ngã xuống chiếu. Chưa dừng lại, Cổn tiếp tục đánh vào đầu chị D. nhưng nạn nhân đỡ được nên trúng vào tay. Tức giận vì đánh hụt con dâu, Cổn quay sang đánh thêm một cái nữa vào đầu cháu N.V. Khi thấy máu chảy từ đầu chị D. và cháu N.V., thấy hai người đều đã nằm bất động, Cổn nghĩ hai nạn nhân đã tử vong nên đi ra phía sau nhà, uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Tuy nhiên, do Cổn được người dân phát hiện, cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Ngôi nhà của bị cáo, nơi xảy ra vụ việc.

Về phía các nạn nhân, sau khi phát hiện sự việc, hàng xóm đã cấp cứu kịp thời. Hậu quả, chị D. bị chấn thương sọ não và thương tích ở bàn tay phải với tỷ lệ tổn thương 29%. Tại thời điểm bị đánh, chị D. đang mang thai. Cháu Y.N. bị thương tích vùng chẩm và kẽ ngón II, III bàn tay phải với tỷ lệ 2%. Cháu N.V. bị chấn thương sọ não với tỷ lệ 13%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định: hành vi của Hoàng Trần Cổn do xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình mà sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào các vùng trọng yếu trên cơ thể chị D. và hai cháu nội, điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc các nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu, chữa trị kịp thời. Sau khi sự việc xảy ra, Hoàng Trần Cổn bỏ mặc các nạn nhân. Vì những lẽ trên, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Hoàng Trần Cổn 16 năm tù giam về tội danh "Giết người".

Được biết, vợ chồng ông Cổn sinh được 3 người con, người vợ đã mất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Anh H. (chồng chị D.) là con thứ, sau khi kết duyên với chị D. và sinh được 2 đứa con gái, hiện đang mang thai đứa thứ 3. Do hoàn cảnh khó khăn, anh H. thường xuyên phải đi làm ăn xa, vợ và 2 con gái ở chung nhà với ông nội. Cháu N. đang theo học tại Trường tiểu học Xuân Viên; còn cháu V. đang học ở Trường Mầm non cùng xã. Trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng khoảng 3 ngày, anh H. mới rời nhà đi vào các tỉnh phía Nam làm thuê được ít ngày.

X.S