Premier League lập kỷ lục... sa thải HLV!

Thứ ba, 04/04/2023 08:18
Leicester sa thải Rodgers trong buổi chiều Chủ nhật và Chelsea chia tay HLV trưởng Potter vào buổi tối cùng ngày (2-4, giờ Anh).Tổng số HLV ra đi giữa mùa tại Premier League 2022/23 lên đến 13, cao nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh và nhiều hơn ít nhất 3 người so với các mùa khác.
Potter là HLV mới nhất bị sa thải.
Potter là HLV mới nhất bị sa thải.

Việc Antonio Conte rời Tottenham tuần trước đã vượt qua kỷ lục trước đó của Premier League là 10 HLV mất việc giữa mùa.

Rodgers rời "bầy cáo" sau thất bại thảm hại trước Crystal Palace, trong khi Potter chia tay The Blues sau trận thua trên sân nhà trước Aston Villa ở vòng 29 Premier League 2022/23. Và, nếu quan sát vòng xoáy trên băng ghế chỉ đạo từ đầu mùa, thì sẽ hiểu "lò xay HLV" tại giải Ngoại hạng Anh nó khốc liệt đến thế nào.

Người mở đầu cho "điệu valse trên băng ghế HLV" chính là Scott Parker. Có công lớn đưa Bournemouth thăng hạng ở mùa trước nhưng Parker thậm chí còn không có được tháng làm việc đầu tiên trở lại Premier League. Bởi sau thảm bại 0-9 trước Liverpool, Parker bị sa thải ngày 30-8-2022.

Người thứ hai là một bất ngờ lớn nhất cho đến tận bây giờ. Trận thua sốc ở Champions League trước Dinamo Zagreb đã khiến Thomas Tuchel mất việc tại Chelsea ngày 7-9-2022. Một ngày sau, Potter nghỉ việc tại Brighton để trám vào chiếc ghế nóng của nhà cầm quân người Đức.

Trong vòng hai tháng 10 và 11-2022, 3 HLV bị sa thải, lần lượt là Bruno Lage (Wolves), Steven Gerrard (Aston Villa) và Ralph Hasenhuttl (Southampton). Từ trong 3 tháng đầu năm 2023, thêm 7 người nữa bị sa thải. Người ta hài hước rằng, Frank Lampard rời Everton "mở màn" năm mới 2023 quá khủng khiếp. Nhờ "vía" của ông, 6 người đồng nghiệp khác cũng rơi vào cảnh thất nghiệp: Jesse Marsch (Leeds), Nathan Jones (Southampton), Patrick Vieira (Crystal Palace), Conte, Rodgers và Potter.

Như vậy, con số 13 HLV ra đi ở mùa 2022/23 đã phá vỡ kỷ lục 10 người trước đó thuộc về các mùa 2013/14, 2017/18 và 2021/22.

B.Đ