Q.Thanh Khê triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”: Quyết liệt và đồng bộ

Thứ sáu, 06/02/2015 12:04

(Cadn.com.vn) - Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn với 7 nhiệm vụ chủ yếu nhưng theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, quyền Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê thì trong năm 2015 địa phương sẽ tập trung xử lý, giải quyết 4 nhóm hành vi, vấn đề trọng điểm. Đó là quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; chèo kéo, đeo bám khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin trá hình; ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, các lô đất trống trên địa bàn và kênh hở Phần Lăng. Ông Tĩnh khẳng định, đây là một chủ trương mang tính dài hơi và phải làm liên tục, quyết liệt.

Q.Thanh Khê được UBND thành phố chọn thực hiện điểm trong công tác vận động nhân dân chỉnh trang mặt tiền nhà, chỉnh trang hè phố, sắp xếp trật tự vỉa hè gọn gàng, thông thoáng, tháo dỡ mái che, xóa bỏ quảng cáo rao vặt không đúng quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị. Trên cơ sở đó, quận đã chọn các phường Vĩnh Trung, Tân Chính, Thạc Gián, Chính Gián với các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Hà Huy Tập, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ làm điểm.

Trong lần ra quân đầu tiên ngay sau buổi phát động, cán bộ và nhân dân đã tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận, nhất là dọc theo sông Phú Lộc, tuyến kênh hở Phần Lăng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống; đồng thời rà soát, kiến nghị thành phố xử lý các điểm ngập úng, đặc biệt là các điểm bị ngập sâu và kéo dài, tiến tới giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng trên địa bàn quận. Mục tiêu được Q.Thanh Khê đặt ra là đến cuối năm nay, có 5/10 phường được công nhận “Phường  thân thiện với môi trường”.

Nhân dân Q.Thanh Khê ra quân làm vệ sinh tại kênh hở Phần Lăng.

Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường Q.Thanh Khê, ông Phan Quang Khường cho biết “Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy và trên cơ sở kế hoạch của quận, chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp” tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở các khu dân cư. Đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, khu vực công cộng và bãi biển đường Nguyễn Tất Thành; tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không đưa rác ra đường phố trước và sau giờ thu gom rác; bảo vệ chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt. Vận động nhân dân không thả động vật nuôi chạy rong, phóng uế bừa bãi nơi công cộng; tổ chức nhân rộng và thực hiện có hiệu quả mô hình “Tổ dân phố không rác”.

Ở cấp phường, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Hòa Khê cho biết, ngày 4-2, các ban, ngành, đoàn thể và bí thư chi bộ các khu dân cư đã tiến hành ký kết bản giao ước thi đua với 5 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai chọn 20% trên tổng số 140 tổ dân phố làm điểm. Đối với việc xây dựng “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, phường đã tiến hành vận động các hộ dân trang bị “Thùng rác thân thiện môi trường”, trong đó phường hỗ trợ kinh phí 50%.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ “Chúng tôi nhận thức sâu sắc chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” nên bắt tay ngay từ đầu nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động tuân thủ pháp luật, chấp hành Luật GTĐB, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng; phát huy lối sống thân thiện, nhiệt tình của người dân trên địa bàn phường”.

Đối với tình trạng ăn xin biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách, ông Lê Hữu Nhơn, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận thừa nhận: “Dù đã có nhiều chuyển biến nhưng đây đó tình trạng này vẫn tái diễn nên địa phương đã chọn nội dung này là một trong những việc phải làm mạnh mẽ hơn trong năm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Chúng tôi đã chủ động kiểm tra, giám sát và phối hợp với các ngành liên quan và các phường rà soát, lập danh sách phân loại đối tượng bán hàng rong, lang thang đánh giày, bán vé số, kẹo cao su là người cao tuổi; người khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em con hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ chuyển đổi làm ăn”.

CAQ Thanh Khê cũng đã chỉ đạo Đội CSTT-CĐ và CA 10 phường phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời lập hồ sơ đưa người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang, lang thang đánh giày, bán hàng rong, vé số dạo vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để phân loại, xử lý; đồng thời xử lý triệt để với đối tượng có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc người khác làm những công việc trên. Quận sẽ tổ chức 4 đợt ra quân cao điểm để xử lý việc này từ nay cho đến đầu tháng 5-2015.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, quyền Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê dứt khoát “Phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các đối tượng có hành vi vi phạm tại các tuyến đường chính, các điểm du lịch tập trung đông khách như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hàm Nghi...”.

Phương Kiếm