Quá tải và ô nhiễm nặng tại bãi chôn lấp chất thải An Nhơn

Thứ hai, 27/02/2017 09:42

(Cadn.com.vn) - Bãi chôn lấp chất thải rắn (BCLCTR) An Nhơn được quy hoạch có tổng diện tích 20ha tọa lạc tại thôn Đông Bình (xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn, Bình Định) nhằm giải quyết, xử lý rác thải của cư dân trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện nên hiện đang quá tải trong việc thu gom, xử lý rác; đồng thời còn gây ô nhiễm môi trường nước và không khí tại khu vực này.

Tình trạng quá tải tại ô C9 và nước rỉ rác thải tù đọng ô C7 gây ô nhiễm môi trường nặng.

Năm 2012, UBND TX An Nhơn đưa BCLCTR An Nhơn vào vận hành, nhưng do khó khăn về kinh phí nên ban đầu chỉ xây dựng ô chôn lấp C9 rộng khoảng 1ha, với sức chứa 100.000m3 khối rác. Hiện, mỗi ngày BCLCTR An Nhơn tiếp nhận khoảng 35 tấn rác, nên với khối lượng này, ô chôn lấp C9 đã quá tải. Điều này khiến quá trình xử lý rác không đảm bảo, phát sinh mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường nước và không khí tại vùng phụ cận. Trong khi đó, ô chôn lấp C7 (cạnh ô C9, rộng khoảng 0,8ha) đã xây xong, nhưng chưa đưa vào vận hành. Đặc biệt, tại BCLCTR An Nhơn chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước mặt và nước rỉ rác nên nước mưa hòa lẫn nước rỉ rác gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Chịu ảnh hưởng nặng nhất là 90 hộ dân ở xóm Trực Sơn (thôn Trung Ái, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn), do chỉ cách BCLCTR chừng 300m. Ông Võ Quý Chương, Phó trưởng Phòng TN&MT TX An Nhơn, xác nhận: Trong đợt kiểm tra gần đây nhất, Phòng TN&MT và Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN&MT Bình Định) ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường khá nặng tại khu vực BCLCTR An Nhơn; việc xử lý không đảm bảo vệ sinh; rác thải vươn vãi nhiều nơi; nước rỉ rác chảy trực tiếp ra môi trường bên ngoài...  Trước thực trạng này, Phòng TN&MT kiến nghị UBND TX AN Nhơn chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương đóng cửa ô C9 theo đúng quy định; lập hồ sơ môi trường đối với ô C7 và sớm đưa vào vận hành. Đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng nước rỉ rác chưa xử lý chảy trực tiếp ra môi trường; thực hiện đồng bộ việc quản lý, vận hành, không để rác thải, nước thải phát sinh ra khu vực xung quanh.

Theo tìm hiểu, hiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường đối với ô chôn lấp C7 đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Do vậy, dù đã quá tải nhưng ô chôn lấp C9 phải tiếp tục thu nhận lượng rác thải mỗi ngày. Đây là nguyên nhân chính khiến việc xử lý rác thải chưa đảm bảo vệ sinh, dù bộ phận thu gom, xử lý đã thực hiện theo đúng quy trình.

C.Luận