Quận Ngũ Hành Sơn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thứ sáu, 21/07/2017 10:30

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), hàng ngàn người con ưu tú của Ngũ Hành Sơn đã ngã xuống, cống hiến tuổi thanh xuân và một phần xương máu của mình để giành lại độc lập, tự do cho đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân; biết bao bà mẹ đã tiễn đưa nhiều người con, thậm chí đến đứa con cuối cùng của mình lên đường đánh giặc và không bao giờ còn được gặp lại... Với thành tích và chiến công của quân và dân Ngũ Hành Sơn trong 2 cuộc kháng chiến, đến nay Đảng bộ và nhân dân quận, 4 phường đều được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, trong đó, P. Hòa Hải vinh dự được tuyên dương Anh hùng lần thứ 2. Toàn quận có 3.500 thương binh (TB), bệnh binh (BB), gia đình liệt sĩ (GĐLS), gần 500 bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), có 1.900 liệt sĩ (LS), 973 người là TB, BB và 953 người bị địch bắt tù đày được hưởng chính sách và hàng ngàn gia đình có công cách mạng được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách.  

Là địa phương có số lượng lớn người có công với cách mạng đời sống còn nhiều khó khăn, ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Q. Ngũ Hành Sơn đã dồn sức cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều chương trình, hành động ý nghĩa, thiết thực. Trong 5 năm, từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và nhiều nguồn huy động khác, quận đã hỗ trợ cho gần 1.000 lượt hộ TB, GĐLS và các đối tượng người có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, cải thiện nhà ở, các công trình vệ sinh, đồ dùng thiết yếu gia đình, phương tiện nghe nhìn,  đồ dùng học tập, học bổng với tổng kinh phí hơn 12,8 tỷ đồng. Ngoài ra, qua 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn quận đã có 446 nhà được triển khai xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí 20,9 tỷ đồng. Thông qua các chương trình này, góp phần cải thiện cơ bản về nhà cho hộ người có công trên địa bàn quận, đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ và công năng sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế từng hộ, tạo sự an tâm, phấn khởi cho các gia đình...

Bên cạnh đó, Cơ quan Quân sự quận và các địa phương đã cùng với các gia đình, tộc họ quy tập và đưa về án tang tại Nghĩa trang liệt 51 hài cốt LS. Công tác tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và NTLS các phường được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Trung ương, thành phố, quận và từ nguồn huy động xã hội hóa...

Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh – liệt sĩ và người có công cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, tất cả những việc làm đó đều nhằm thực hiện tốt chủ trương “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người, những gia đình đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thành tích của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Q. Ngũ Hành Sơn đạt được trong những năm qua về công tác TB-LS là cả một sự nỗ lực rất lớn của quận. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn quận vẫn còn nhiều gia đình TB-LS gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, toàn quận vẫn còn 73 hộ người có công thuộc hộ nghèo không còn sức lao động cần nhận được quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng...

Theo Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn quận, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TB-LS, người có công đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện chế độ đối với các gia đình đối tượng chính sách được đầy đủ, kịp thời... “Các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần, trước hết là đối với những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tạo điều kiện thuận lợi để các TB, BB, gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

L.H